-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thế giới
02/01/2020 04:50Vụ đại sứ quán Mỹ bị tấn công: Lãnh đạo Iran tuyên bố sẵn sàng 'đối đầu với bất kỳ ai' nếu bị đe dọa
Hôm 1/1, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã lên án cuộc không kích của Mỹ vào một nhóm chiến binh ở Iraq.
"Chính phủ, đất nước Iran và tôi cực lực lên án sự ác ý của Mỹ", ông Khamenei nói trên tài khoản Twitter chính thức.
Nhà lãnh đạo Iran tiếp tục nhấn mạnh rằng nếu có ai đe dọa Iran, "chúng tôi sẽ không ngần ngại đối đầu và tấn công họ".
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi những người biểu tình ở Iraq xông vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad để phản ứng với cuộc không kích của Mỹ chống lại phiến quân Shia Kata'ib Hezbollah ở Iraq.
Các quan chức Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Iran dàn xếp hành động tấn công, trong khi Tổng thống Trump nói rằng Đại sứ quán Mỹ ở Iraq vẫn an toàn, đồng thời cảnh báo rằng Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra đối với cơ sở của Mỹ.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, nước này sẽ ngay lập tức triển khai khoảng 750 quân nhân đến Trung Đông sau sự kiện ở Baghdad.
Trong khi đó, truyền thông Mỹ trích dẫn các nguồn tin từ Lầu Năm Góc nói rằng Washington đang chuẩn bị khẩn trương triển khai 4.000 quân tới khu vực.
Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày đã bác bỏ các cáo buộc "vô nghĩa" từ Washington về việc Iran dàn dựng các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq.
Lầu Năm Góc đã nhắm vào các cơ sở của nhóm Kata’ib Hezbollah ở Iraq và Syria vào cuối tuần qua vì cáo buộc nhóm này tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ ở Kirkuk, gây ra thương vong cho Mỹ.
Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (16 phút trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (29 phút trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (31 phút trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (36 phút trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (43 phút trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (1 giờ trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (1 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (1 giờ trước)
- Real Madrid: Mourinho đang làm được điều mà Ancelotti bó tay (1 giờ trước)