-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thế giới
08/12/2017 17:00Vụ Jerusalem: Đạn lửa bùng cháy sau quyết định của ông Donald Trump
Một người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Donald Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế và đi ngược lại chính sách về vấn đề nhạy cảm này của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.
Trước tình hình trên, phía Israel đã triển khai hàng trăm binh sĩ đến Bờ Tây giữa lúc người dân Palestine tấn công và xuống đường biểu tình. Những người phản đối đã đốt lốp xe, ném đá trong khi binh sĩ Israel xịt hơi cay, bắn đạn cao su và đạn thật về phía đám đông.
Quân đội Israel cho biết một tên lửa được bắn ra từ Dải Gaza đã phát nổ ở miền Nam Israel trong khi một số khác bị rơi. Phản ứng, một chiếc xe tăng và máy bay của Israel đã nhắm vào "hai mục tiêu khủng bố" ở Gaza nhưng quân đội không đưa ra thông tin chi tiết.
Trong khi đó, nhiều đồng minh thân cận nhất của Washington cho biết họ bất đồng với quyết định của ông Donald Trump trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập sẽ có cuộc họp trong những ngày tới để đưa ra phản ứng phù hợp.
Trước đó, đã xuất hiện nhiều lo sợ việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của ông Donald Trump sẽ dẫn đến sự bùng nổ bạo lực mới. Nhóm Hồi giáo Hamas của người Palestine kêu gọi tiến hành cuộc nội chiến mới hoặc cuộc nổi dậy trong ngày 8-12. Lãnh đạo Hamas Ismail Haniya cho biết các thành viên nhóm này sẵn sàng đối đầu.
Trong khi đó, phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang tìm cách phản đối thông qua các biện pháp ngoại giao, bao gồm việc nộp đơn lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thúc đẩy lập trường mạnh mẽ của Liên đoàn Ả Rập.
Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết nước này rất biết ơn ông Donald Trump và Israel đã liên lạc với các nước khác hưởng ứng. Tuy ông Netanyahu không cho biết tên cụ thể của các quốc gia này nhưng Philippines và Cộng hòa Czech đã được đề cập trên các phương tiện truyền thông của Israel. Trong khi đó, Nhà Trắng nói rằng không hề biết liệu có bất kỳ nước nào đồng tình với tuyên bố của ông Donald Trump hay không.
Theo Xuân Mai (Nld.om.vn)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (1 giờ trước)