Có thể được điều chỉnh cho các nhiệm vụ khác nhau, B-21 Raider sẽ trở thành máy bay ném bom đa năng đầu tiên trên thế giới.

B-21 Raider là máy bay ném bom tàng hình chiến lược hạng nặng liên lục địa đang được Tập đoàn Northrop Grumman phát triển cho Không quân Mỹ theo chương trình Máy bay Ném bom Tấn công Tầm xa (Long Range Strike Bomber - LRS-B), có thể được tích hợp vũ khí thông thường và nhiệt hạch.

Việc lắp ráp cuối cùng B-21 sẽ diễn ra tại Nhà máy Không quân 42 gần Palmdale (California) và với nổ lực của 8 nhà thầu tên tuổi, dự kiến nó sẽ được thử nghiệm bay lần đầu vào 12/2021, tại căn cứ không quân Edwards của Không đoàn số 420 - nơi chuyên đào tạo các kíp phi công B-2 Spirit. B-21 sử dụng bốn động cơ Pratt & Whitney PW9000, có sải cánh 35-40m, trọng lượng cất cánh 100 tấn, tốc độ bay cận âm; nhỏ hơn B-2 Spirit, nhưng vẫn giữ được khả năng về tải trọng. Về lý thuyết, B-21 sẽ có khả năng bất ngờ xâm nhập lãnh thổ đối phương, tấn công bằng vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân rồi rời đi trước khi đối phương kịp nhận ra sự xuất hiện của nó.

Máy bay ném bom đa năng B-21 Raider

Ngoài thiết kế, trong quá trình hoạt động, máy bay B-21 cũng phát ồn ít hơn so với các dòng máy bay B-1B và B-52. Giới chức Không quân Mỹ cho rằng, mức độ phát ồn của B-21 gần tương đương với máy bay B-2. Điều này được giải thích bằng việc B-21 cũng sử dụng động cơ phản lực không có chế độ đốt tăng lực và có tốc bay ở dải cận âm.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu máy bay B-21 Raider có thể diễn ra trong năm 2021 và đưa vào trang bị Không quân Mỹ vào năm 2025.

Hình ảnh đầu tiên của B-21 Raider được tiết lộ vào năm 2016. Một số chi tiết, chẳng hạn như mũi hoặc mỏ nổi bật, không rõ ràng như trong những hình ảnh mới.

B-21 sẽ có thiết kế cánh bay "hoàn mỹ" cải tiến hình dạng cánh bay ban đầu của B-2A, một đặc sản của Northrop Grumman kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Cạnh sau gọn gàng, đơn giản hơn giúp chiếc máy bay này có thể được tối ưu hóa cho các chuyến bay ở độ cao trung bình và cao. Sự pha trộn giữa thân máy bay và cánh, kết hợp với việc bỏ đi các bộ ổn định ngang và dọc ở phía sau khiến B-21 có được hình dạng tốt nhất, sở hữu khả năng tàng hình toàn diện khi tránh sóng radar của đối phương phát ra từ mọi hướng và nhiều góc độ.

Với những thông tin được công bố, B-21 được trang bị hệ thống cảm biến, kết nối vào mạng chỉ huy trung tâm giúp tăng khả năng tác chiến và đối phó tình huống trên chiến trường. Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã chi khoảng 23,5 tỷ USD cho quá trình phát triển máy bay B-21.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)