-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
10/11/2024 14:55Vụ khủng bố ở Pakistan: Gần 90 người thương vong, áo gài bom được kích hoạt
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8h20 sáng giờ địa phương ngày 9/11 tại Sân ga số 1 của nhà ga xe lửa ở Quetta- thủ phủ tỉnh Balochistan.
Ông Shahid Rind - người phát ngôn chính quyền tỉnh Balochistan cho biết: “Khoảng hai chục người tử vong trong vụ việc thương tâm này và hàng chục người khác bị thương, trong đó có khoảng 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo báo cáo do các cơ quan an ninh cung cấp cho chính quyền tỉnh, bằng chứng ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ tấn công liều chết. Chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo cuối cùng”.
Theo nguồn tin sơ bộ ban đầu, một kẻ đánh bom liều chết được cho là đã kích hoạt chiếc áo gài bom đang mặc trên người khi ở giữa đám đông. Những người thiệt mạng bao gồm hành khách, nhân viên nhà ga, nhân viên an ninh. Chính quyền địa phương lo ngại con số thương vong có thể còn tăng khi vẫn đang tiếp tục được cập nhật.
Thủ tướng Pakixtan Shehbaz Sharif đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu này. Trong một tuyên bố từ văn phòng của mình, Thủ tướng Sharif khẳng định, những kẻ khủng bố làm hại dân thường vô tội sẽ phải trả giá đắt.
Balochistan là một trong những tỉnh nghèo nhất và ít dân cư nhất Pakixtan. Nơi đây có nguồn tài nguyên dồi dào với các dự án khai thác mỏ quan trọng. Đây cũng là nơi sinh sống chủ yếu của người Baloch - cộng đồng dân tộc thiểu số chỉ chiếm khoảng 3,6% dân số.
Quân đội Giải phóng Baloch từ lâu đã tìm kiếm sự độc lập cho tỉnh Balochistan khỏi chính quyền trung ương ở Islamabad.
Theo Phương Anh (Vov.vn)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (49 phút trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (58 phút trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (2 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (2 giờ trước)