Điện Buckingham vừa công bố một thông tin chưa từng có tiền lệ khi Vua Charles III tự nguyện nộp khoản thuế cá nhân lên tới gần 40 triệu USD từ khi lên ngôi, nhằm khẳng định cam kết minh bạch tài chính hoàng gia.
26-1782442878-buoc-di-lich-su-vua-anh-lan-dau-tien-cong-khai-nop-gan-40-trieu-usd-thue-ca-nhan
Vua Charles III chào lực lượng diễu hành bên ngoài Cung điện Buckingham ngày 13/6.

Thông tin gây chú ý trên được Điện Buckingham chính thức xác nhận vào ngày 25/6. Việc công khai chi tiết nghĩa vụ thuế của người đứng đầu hoàng gia là một bước đi chiến lược trong cam kết nâng cao tính minh bạch, đặc biệt là trong bối cảnh các khoản thu chi và tài chính của hoàng tộc đang ngày càng phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ phía công chúng và dư luận.

Dựa trên số liệu cụ thể từ báo cáo tài chính thường niên của hoàng gia, tổng số thuế mà Vua Charles III đã thực hiện nghĩa vụ kể từ thời điểm chính thức kế vị vào tháng 9/2022 đến nay đã vượt qua mốc 30 triệu bảng Anh, tương đương với khoảng 39,6 triệu USD. Đồng hành cùng cha, Thái tử William cũng lần đầu tiên công khai thông tin thuế cá nhân của mình. Sau khi thừa hưởng tước hiệu Thân vương xứ Wales, vị Thái tử này đã đóng góp cho ngân sách hơn 20 triệu bảng Anh, xấp xỉ gần 26,4 triệu USD tiền thuế.

Xét theo các quy định của luật pháp nước Anh, Vua Charles III hoàn toàn không thuộc đối tượng bắt buộc phải nộp các khoản thuế thu nhập, thuế lãi vốn hay thuế thừa kế đối với toàn bộ phần khối sản khổng lồ mà ông được tiếp nhận từ người mẹ quá cố của mình là Nữ hoàng Elizabeth II. Mặc dù vậy, nhà vua vẫn tự nguyện thực hiện việc nộp thuế thu nhập cũng như thuế lãi vốn phát sinh khi tiến hành giao dịch bán các loại tài sản thuộc quyền sở hữu cá nhân.

Bên cạnh khoản ngân sách trị giá 132 triệu bảng Anh (tương đương 175 triệu USD) được chính phủ cấp trong năm tài khóa 2025-2026 nhằm duy trì và phục vụ cho các nhiệm vụ hoàng gia, Quốc vương Anh còn sở hữu các nguồn thu nhập cá nhân độc lập khác đến từ hệ thống đất đai, các điền trang và các hoạt động đầu tư sinh lời.

Đại diện phát ngôn của Điện Buckingham vào tuần trước cũng nhấn mạnh rằng việc công bố các số liệu thuế này nhằm mục đích giúp công chúng có thể thấu hiểu rõ ràng hơn về trách nhiệm giải trình của hoàng gia trước xã hội. Phía hoàng gia Anh cho biết thêm, Vua Charles III vốn đã có thói quen công khai minh bạch các khoản thuế của bản thân ngay từ khi còn giữ tước hiệu Thân vương xứ Wales, và ông khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong những năm tiếp theo trên cương vị là một vị quốc vương.

QT (SHTT)