Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary trực tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại sân bay Copenhagen, trong chuyến thăm cấp nhà nước diễn ra đúng dịp Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao.
19-1792401924-vua-dan-mach-cung-hoang-hau-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ngay-chan-cau-thang-may-bay
Nhà Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại sân bay quốc tế Copenhagen ngày 19/10. Ảnh: TTXVN

Biên đội tiêm kích tàng hình F-35 của Đan Mạch hôm nay cất cánh, hộ tống chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân khi máy bay tiến vào không phận nước này, theo TTXVN.

Việc triển khai tiêm kích hộ tống chuyên cơ nguyên thủ nước ngoài là một hình thức thể hiện sự trọng thị của nước chủ nhà, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, đây không phải nghi thức bắt buộc theo thông lệ quốc tế.

Sau khi chuyên cơ hạ cánh tại sân bay quốc tế Copenhagen, Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã trực tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân ngay tại chân cầu thang máy bay. Hai bên sau đó tham gia nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Quốc vương, Hoàng hậu Đan Mạch đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở thủ đô Copenhagen.

19-1792401924-vua-dan-mach-cung-hoang-hau-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ngay-chan-cau-thang-may-bay
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Vua Frederik X duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra từ ngày 19 đến 21/10, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971. Hiện có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam, với 174 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký vượt 2 tỷ USD. Theo số liệu được cung cấp, Đan Mạch đứng thứ 21 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố niềm tin chính trị, xác định các định hướng và ưu tiên hợp tác dài hạn, qua đó đưa quan hệ song phương phát triển toàn diện và thực chất hơn. Hai bên cũng hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây đều là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh, tạo cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác.

Tiềm năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế mở ra cơ hội hợp tác không chỉ trong chia sẻ kinh nghiệm và chính sách, mà còn ở đầu tư, nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Những hoạt động này có thể góp phần hình thành các sản phẩm, giải pháp và động lực tăng trưởng mới.

19-1792401924-vua-dan-mach-cung-hoang-hau-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ngay-chan-cau-thang-may-bay
Tiêm kích F-35 Đan Mạch hộ tống chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đan Mạch hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu trong lĩnh vực đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh.

Các dự án của doanh nghiệp lớn Đan Mạch, đặc biệt trong những lĩnh vực như cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh, được xem là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Trong bối cảnh kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, chuyến thăm cấp nhà nước lần này tạo cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch xác lập những định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Hai bên hướng tới nâng tầm quan hệ, khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác và đưa quan hệ với Đan Mạch trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

QT (SHTT)