-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thế giới
17/06/2019 21:58Vừa ra tù, thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông tuyên bố biểu tình tiếp
Theo hãng tin AP, ngay khi vừa rời khỏi trung tâm cải huấn Lai Chi Kok, Hoàng tuyên bố sẽ sớm tham gia đợt biểu tình mới nhất, đồng thời kêu gọi Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tham gia cuộc biểu tình sớm thôi. Bà ấy (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) không còn đủ điều kiện để trở thành lãnh đạo của Hồng Kông. Bà ấy phải chịu trách nhiệm và từ chức cũng như rút lại dự luật dẫn độ hoàn toàn" – Hoàng tuyên bố trước các phóng viên.
Thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông cũng lên án nhà chức trách đã sử dụng hơi cay và đạn cao su trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát ngày 12-6.
"Khi tôi ở trong tù, tôi thấy bà Lâm khóc trên sóng truyền hình trực tiếp. Tất cả những gì tôi có thể nói là, khi bà ấy rơi nước mắt, cư dân Hồng Kông đã đổ máu ở quận Admiralty (nơi diễn ra các cuộc đụng độ)" – Hoàng nói.
Thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông bị kết án 2 tháng tù giam (giảm từ 3 tháng vì lúc bị bắt, anh ta chỉ là một thiếu niên) về vai trò trong cuộc biểu tình "Phong trào dù" năm 2014.
Hoàng được thả tự do sau cuộc biểu tình lớn gần văn phòng chính quyền đặc khu ngày 16-6. Ban tổ chức cho biết cuộc biểu tình này đã thu hút "gần 2 triệu người". Tuy nhiên, cảnh sát thống kê khoảng 338.000 người biểu tình được ghi nhận vào "thời khắc cao điểm" của cuộc tuần hành.
Sáng 17-6, người biểu tình đồng ý rời khỏi các con đường để cảnh sát nối lại hoạt động giao thông như bình thường. Họ di chuyển tới quảng trường bên ngoài văn phòng chính quyền đặc khu và một công viên rộng rãi gần đó.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối 16-6, bà Lâm gửi lời xin lỗi cư dân Hồng Kông và hứa sẽ ghi nhận mọi chỉ trích cũng như cải thiện và phục vụ công chúng tốt hơn.
Đáp lại, các nhà hoạt động dân chủ cho biết điều này là không đủ. "Đây là một sự xúc phạm và đánh lừa những người đã xuống đường!" – phong trào Mặt trận Nhân quyền tuyên bố.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (57 phút trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (1 giờ trước)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (1 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (1 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (1 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (2 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (2 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (2 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (2 giờ trước)