-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Thế giới
16/07/2020 18:28Vua sòng bài Macau sở hữu tài sản hàng triệu tỷ đồng nhưng chỉ cho các con nhận 300 triệu đồng/tháng phí sinh hoạt, rốt cuộc là vì sao?
Khi Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân qua đời, truyền thông Hồng Kông suy đoán các thành viên gia tộc họ Hà sẽ trải qua một cuộc chiến giành gia tài nảy lửa.
Trên thực tế, ai cũng biết rõ khối tài sản khổng lồ trị giá 500 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 1,5 triệu tỷ VND) không được phân chia đều.
Trong đó, bà Hai Lam Quỳnh Anh và các con nắm trong tay phần lớn, kế đến là bà Tư Lương An Kỳ và bà Ba Trần Uyển Trân. Các con cháu của bà Cả Lê Uyển Hoa dù giàu có hơn người bình thường nhưng trong gia tộc quyền quý nhất Hồng Kông này, họ gần như chẳng có gì.
Truyền thông Hồng Kông cũng tiết lộ, gia tộc Vua sòng bài Macau còn tạo một quỹ đặc biệt. Quỹ gia tộc này được lập theo mong muốn của Hà Hồng Sân khi còn sống, với giá trị lên đến hàng chục tỷ đô la Hồng Kông và con cái của 4 bà vợ đều là người thừa hưởng. Quỹ này được sử dụng để chi trả cho các khoản phí sinh hoạt, giáo dục và nhiều chi phí khác.
Mỗi người con của Vua sòng bài Macau có thể nhận được một khoản tiền trên dưới 100 nghìn đô la Hồng Kông (khoảng 300 triệu VND). Theo cơ chế của quỹ, các cháu của Hà Hồng Sân cũng có thể nhận phúc lợi từ quỹ này.
Đồng thời, các thành viên gia tộc cũng có thể đề nghị được cấp khoản tiền khác từ quỹ này, nhưng phải được sự đồng thuận của những thành viên khác mới có thể lấy được tiền. Theo một nguồn tin, trước đây đã từng có một thiên kim họ Hà đề nghị cấp tiền để mua siêu xe cho bạn trai của mình nhưng đã bị những người khác phản đối.
Hà Hồng Sân lập nên quỹ gia tộc này với mục đích rất tốt đẹp, ông muốn rằng trong tương lai những người con, người cháu có thể phát triển sự nghiệp lớn hay không thì số tiền từ quỹ có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản cho họ.
Trên thực tế, suy nghĩ của Vua sòng bài Macau rất giống với nhiều tỷ phú khác ở Hồng Kông. Họ e ngại các thế hệ con cháu sẽ lụn bại và để đảm bảo cuộc sống tương lai cho con cháu, họ trích tài sản của mình để lập quỹ tín thác. Các con cháu sẽ nhận được một khoản tiền từ quỹ đó.
Chẳng hạn như gia đình chồng của nghệ sĩ Quách Bích Đình từng tiết lộ rằng họ đang lập quỹ tín thác. Tài sản của ông trùm Hướng Hoa Cường không thuộc về con trai Hướng Tả hay con dâu Quách Bích Đình, nhưng ông đảm bảo các con sẽ không rơi vào tình cảnh chết đói.
Ngay cả gia đình chồng của Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân, một gia tộc sở hữu khối tài sản khổng lồ cũng đã lập quỹ tín thác. Hai vợ chồng Hứa Tấn Hanh - Lý Gia Hân chỉ có thể nhận được khoản tiền sinh hoạt phí mỗi tháng.
Tất nhiên, số tiền được quỹ tín thác cấp mỗi tháng có thể không quá lớn với nhiều nhân vật trong giới hào môn nhưng ít nhất, chúng có thể đảm bảo cho sự ổn định lâu dài, cũng được xem là một quyết định không tồi.
Theo Hy Li (Nhịp sống Việt)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (11:34)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (11:33)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (11:30)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (11:24)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (11:17)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (11:11)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (11:10)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (11:02)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (46 phút trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (49 phút trước)