-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
11/01/2017 05:10Vua Thái Lan muốn sửa hiến pháp về quyền hoàng gia
Tân vương Thái Lan muốn sửa đổi bản dự thảo hiến pháp của nước này liên quan đến điều khoản về quyền lực của hoàng gia. Chính phủ đã đồng ý sẽ sửa đổi theo ý quốc vương.
"Có 3, 4 điều cần được sửa lại để đảm bảo quyền lực của hoàng gia", Reuters dẫn lời Thủ tướng Chan-ocha cho biết sau buổi họp hàng tuần của nội các Thái Lan.
"Những điều này không liên quan gì đến các quyền và sự tự do của công dân", thủ tướng Thái Lan nói tiếp.
Ông Chan-ocha cho biết chính phủ đã đồng ý với đề nghị của quốc vương nhưng không nêu chi tiết điều khoản nào sẽ được sửa đổi.
![]() |
| Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Ảnh: Reuters. |
Trong khi đó, theo tài liệu của chính phủ mà Reuters tiếp cận được, điều sửa đổi sẽ bao gồm việc quốc vương Thái Lan không cần chỉ định quan nhiếp chính ở nhà trong trường hợp ông công du nước ngoài.
Bản dự thảo hiến pháp này, do quân đội soạn thảo, được người dân Thái Lan thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái và đang chờ sự chấp thuận của tân vương. Hiến pháp mới có hiệu lực sẽ đưa Thái Lan trở về nền dân chủ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014.
Thủ tướng Thái Lan cho biết quá trình thay đổi hiến pháp mới có thể sẽ mất 3 tháng, trước đó, chính phủ phải sửa hiến pháp tạm thời rồi mới sửa dự thảo hiến pháp. Tuy nhiên, cuộc bầu cử dự kiến diễn ra cuối năm nay sẽ không bị dời lại.
AP nhận định việc dự thảo hiến pháp lại bị thay đổi làm dấy lên lo ngại cuộc bầu cử sẽ tiếp tục bị dời, sau nhiều lần trì hoãn trước đó.
Trong vài tuần gần đây, chính quyền quân sự Thái Lan đã vòng vo về ngày tổ chức bầu cử, nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử diễn ra theo quy trình đã được quy định trong hiến pháp tạm thời nhưng không đưa ra một ngày tháng cụ thể nào.
Theo Phương Thảo (Zing.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
