-
Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 -
Sao nhí “Đất phương Nam” bỏ nghề diễn, chuyển sang bất động sản: Từng đóng cửa 2 văn phòng, cắt giảm gần 200 nhân viên -
Dữ liệu nộp thuế để hủy tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận và truyền dẫn hoàn tất trong 3-5 phút -
Người đàn ông 35 tuổi nguy kịch do suy đa tạng, mỡ máu tăng vọt gấp 20 lần -
Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh: Người rời showbiz, người nỗ lực trở lại -
Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng -
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết -
Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo -
Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm
Thế giới
07/09/2018 14:24Washington lao vào cuộc đồn đoán người viết bài báo nói xấu TT Trump
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Quả bom truyền thông mới nhất có tên Tôi là một phần của phe chống đối trong chính quyền Trump "phát nổ" hôm 5/9 và lập tức trở thành trung tâm của dư luận những ngày qua. Theo Washington Post, người ta không chỉ nói về nó bởi những hỗn loạn bên trong Nhà Trắng nó vạch trần, bài báo được bàn tán còn bởi tất cả đều tỏ mò ai là tác giả.
Từ tin đồn đến thuyết âm mưu
New York Times, một trong những tờ báo lâu đời nhất nước Mỹ, đã làm một việc mà họ miêu tả là "hiếm khi", đăng tải bài viết ẩn tên tác giả, với người viết được cho là của một nhân vật cấp cao trong chính quyền Trump.
Những người theo thuyết âm mưu đã bắt đầu đặt ra một danh sách dài nhân vật có khả năng là tác giả bài viết nặc danh. Những đồn đoán nhanh chóng xuất hiện và nhắm vào tất cả nhân vật thuộc hàng thân cận nhất của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, từ Thư ký báo chí Sarah Sanders, Trợ lý Kellyanne Conway tới Chánh văn phòng John Kelly.
Một số người tin chắc tác giả phải là một nhân vật có "máu mặt". Người ta thậm chí nghi ngờ cả Phó tổng thống Mike Pence bởi bài viết có từ "sao bắc đẩu", một từ thường được nhân vật số 2 tại Nhà Trắng sử dụng trong các bài phát biểu năm 2001.
Ngay cả người quá cố cũng không thoát khỏi cơn bão tin đồn tại Washington. Có người nghi ngờ bài viết là tác phẩm của cố thượng nghị sĩ John McCain trong những ngày cuối đời, là đòn phản kháng cuối cùng chống lại Tổng thống Trump trước ngày chính trị gia kỳ cựu này ra đi vì bệnh ung thư não.
Nhiều người, ngược lại, tin rằng Tổng thống Trump cùng bộ sậu đạo diễn và chắp bút cho bài viết gây tranh cãi trên tờ New York Times, nhằm đánh lạc hướng sự phẫn nộ của công luận trước các tranh cãi nội bộ cũng như phiên điều trần của ứng viên cho chức thẩm phán của Tòa Tối cao Mỹ, ông Brett Kavanaugh.
Tranh cãi công - tội
Ngay chiều hôm 5/9, Tổng thống Trump đã công kích tờ New York Times và bài viết nặc danh là "hèn nhát".
"Một số người ở nơi mà tôi xin gọi là tờ báo suy đồi New York Times tự nhận ông ta là một phần của sự chống đối trong chính quyền Trump. Đó là cái tôi hiện phải giải quyết. Và các bạn biết đấy, giới truyền thông thiếu trung thực. Chuyện này thật đáng xấu hổ", Tổng thống Trump nói.
Chẳng bao lâu sau, ông viết trên Twitter cá nhân, cáo buộc bài báo được cho là vạch trần sự bất ổn trong Nhà Trắng là một hành động "phản quốc".
Trong một tuyên bố đầy giận giữ, thư ký báo chí Sarah Sanders tuyên bố bài viết trên New York Times là "đáy mới" của tờ báo, đồng thời yêu cầu lời xin lỗi chính thức từ tờ báo cũng như yêu cầu tác giả bài viết từ chức.
"Ông ta không đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu. Thay vào đó, ông ta đặt bản thân và cái tôi cá nhân lên trên ý nguyện của nhân dân Mỹ. Kẻ hèn hạ đó nên làm điều đúng đắn và nộp đơn từ chức", bà Sanders phát biểu.
Những lời đón đoán đang mọc lên "như nấm sau mưa", ngay cả sau cánh cửa đóng kín của Nhà Trắng. Những câu chuyện lan truyền giữa các nhân viên và trợ lý của ông Trump, phỏng đoán ai là tác giả bài viết gây chấn động Washington, khiến Nhà Trắng chẳng khác nào phiên bản đời thực của phim truyền hình hài kịch Guess Who (tạm dịch: Đoán xem là ai) từng nổi tiếng tại nước Mỹ khoảng 10 năm trướcc.
Ngay tại tòa soạn tờ New York Times, danh tính tác giả bài viết cũng là ẩn số, chỉ một số ít biên tập viên và lãnh đạo cấp cao của tòa soạn biết được chính xác ai thực sự đã "đâm nhát dao" vào lưng Tổng thống Trump.
Trong một buổi phỏng vấn với CNN, biên tập viên Jim Dao của New York Times cho biết tác giả tiếp xúc với tờ báo thông qua một bên trung gian, đề nghị hé lộ phe chống đối bên trong chính quyền Mỹ cho toàn thế giới. Mặc dù vậy, Dao không tiết lộ tờ báo liên hệ với tác giả như thế nào, cũng như không làm rõ chức vụ của người này.
Sau những giả thiết đoán già đoán non về thân phận tác giả nặc danh bài viết gây tranh cãi, những kẻ tò mò dự đoán các kịch bản có thể sớm xảy ra. Người ta đều thắc mắc nhân vật tự nhận là quan chức cao cấp của Nhà Trắng kia có thể đạt được lợi ích gì sau màn "phản bội" công khai tổng tư lệnh.
Một số người, trong đó có biên tập viên Karen Attiah của tờ Washington Post, một tờ báo lớn khác của Mỹ, đặt ra khả năng tác giả nặc danh kia cùng những người có liên quan sẽ được "tôn phong là anh hùng", tham gian những buổi nói chuyện trên truyền hình, thậm chí có cơ hội viết sách và thu về hàng núi tiền.
Những người khác, đồng tình với Tổng thống Trump, cho rằng tác giả bài viết là một kẻ phản diện. Điều này cho thấy nhiều người, dù có thể coi ông Trump là mối đe dọa an ninh tới nước Mỹ, vẫn không sẵn sàng đối đầu ông trước công luận.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Anthropic cấm người dùng ngược đãi Claude, chính sách mới gây tranh cãi (11 phút trước)
- Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố một loài cây đặc trưng, đặt mục tiêu hơn 10 m² cây xanh/người (32 phút trước)
- Cuộc đua "săn" giảng viên trình độ tiến sĩ: Các trường đại học chi trả mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng (39 phút trước)
- Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 (48 phút trước)
- Những sai lầm thiết kế nhà bếp vừa tốn kém vừa bất tiện (50 phút trước)
- Huyền thoại Kipchoge trở lại sau 3 năm, lập kỷ lục marathon Melbourne ở tuổi 41 (51 phút trước)
- Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo sau khi Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm (52 phút trước)
- iPhone Duo giá 1.999 USD sắp ra mắt, Apple tung chiến dịch trưng bày chưa từng có (53 phút trước)
- Sao nhí “Đất phương Nam” bỏ nghề diễn, chuyển sang bất động sản: Từng đóng cửa 2 văn phòng, cắt giảm gần 200 nhân viên (59 phút trước)
- Honda ra mắt cặp mô tô địa hình mới, giá chỉ từ 49 triệu đồng (1 giờ trước)