-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
21/05/2019 13:54Widodo tái đắc cử tổng thống Indonesia
Chủ tịch ủy ban bầu cử Indonesia Arief Budiman hôm nay thông báo kết quả kiểm phiếu chính thức của cuộc tổng tuyển cử hôm 17/4, theo đó liên danh của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo và Ma'ruf Amin đánh bại liên danh của Mitchowo Subianto và Sandiaga Uno với tỷ lệ 55,5% đến 44,5%.
"Quyết định này được công bố vào ngày 21/5 và sẽ có hiệu lực ngay lập tức", Arief nói trong thông báo được phát trực tiếp trên các đài lớn.
Ủy ban bầu cử tại quốc gia Đông Nam Á có hơn 260 triệu dân dự kiến công bố kết quả vào ngày 22/5. Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng bất ổn và các cuộc biểu tình đường phố để phản đối kết quả kiểm phiếu khiến ủy ban quyết định công bố sớm hơn so với kế hoạch.
Widodo, 57 tuổi, được dự đoán sẽ giành chiến thắng theo các kết quả chưa chính thức trước đó. Cựu tướng Subianto, 67 tuổi, từng tuyên bố sẽ thách thức bất kỳ chiến thắng nào của Widodo, cáo buộc gian lận phiếu phổ thông và cảnh báo nó có thể châm ngòi cho các cuộc biểu tình đường phố trên khắp đất nước.
Khoảng 32.000 nhân viên an ninh đã được triển khai trên toàn thủ đô Jakarta, bao gồm văn phòng của ủy ban bầu cử đã được rào chắn bằng dây thép gai. Căng thẳng cũng tăng cao sau khi cảnh sát cho biết hôm 17/5 cho biết họ đã bắt hàng chục nghi phạm khủng bố liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bao gồm một số người định kích nổ bom tại các cuộc biểu tình khi kết quả bầu cử được công bố.
Cuộc tổng tuyển cử với hơn 190 triệu cử tri đi bỏ phiếu của Indonesia gây chú ý lớn khi 569 người đã tử vong, chủ yếu do làm việc đến kiệt sức trong bầu cử. Chính phủ đã đồng ý bồi thường khoảng 36 triệu rupiah (2.500 USD) cho thân nhân của người chết. Những người bị thương hoặc bị bệnh cũng sẽ được hỗ trợ.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)