-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
11/11/2022 09:55World Cup 2022 tại Qatar - Mặt trái của sự hào nhoáng
Chưa đầy 10 ngày nữa World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra. Hãng tin Bloomberg ước tính, Qatar đã chi khoảng 300 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ phục vụ World Cup, trong đó có 7 sân vận động mới, mở rộng sân bay quốc tế, xây dựng một thành phố mới phục vụ bóng đá và hàng loạt dự án nâng cấp đường xá, hệ thống tàu điện ngầm…
Tuy nhiên đằng sau vẻ hào nhoáng của các công trình mà chủ nhà Qatar đã xây dựng, World Cup 2022 lại bị chỉ trích là một trong những lễ hội thể thao gây tranh cãi nhất trong lịch sử.
Theo Reuters, Qatar đã dọn sạch khu chung cư ở trung tâm thủ đô Doha - nơi ở của hàng nghìn công nhân nước ngoài trước đó, để lấy không gian rồi tu sửa, chuẩn bị phục vụ cho khách nước ngoài trong thời gian diễn ra World Cup.
Những công nhân bị đuổi, hầu hết đến từ châu Á và châu Phi, cho biết họ phải tìm nơi lưu trú mới mà không nhận sự hỗ trợ nào. Rất nhiều người thậm chí phải nằm trên vỉa hè do không còn nơi nào khác để đi.

Trước đó, nhiều công ty sở tại còn bị cáo buộc áp dụng "điều kiện tồi tệ nhất" đối với công nhân nhập cư xây dựng sân vận động World Cup và che giấu điều đó với các thanh tra của cơ quan quản lý bóng đá, ABC đưa tin. Những người này đã phải đối mặt với sự bóc lột nghiêm trọng và bị buộc phải làm việc trong một nền văn hóa của sự sợ hãi.
Vào tháng 2/2021, tờ Guardian đăng loạt bài viết gây xôn xao, trong đó khẳng định đã có ít nhân 6.500 công nhân bị thiệt mạng trong khi xây dựng các sân vận động tổ chức World Cup ở Qatar. Thậm chí, theo những báo cáo chưa được xác thực, con số này còn tiếp tục tăng lên hơn 11.000 người. Chủ yếu trong số những người xấu số kể trên là người lao động nhập cư.
Chi tiết hơn, tờ Guardian dẫn dữ liệu từ Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Sri Lanka cho thấy đã có 5.927 trường hợp lao động nhập cư tại Qatar tử vong trong giai đoạn 2011–2020. Ngoài ra, dữ liệu từ đại sứ quán Pakistan tại Qatar cho biết có thêm 824 công nhân Pakistan tử vong cũng trong cùng kỳ.

Sau nhiều bê bối, một làn sóng tẩy chay World Cup 2022 đã và đang diễn ra trên khắp thế giới. Thủ đô Paris, Pháp tuyên bố không phát sóng trực tiếp các trận đấu World Cup 2022 trên các màn hình lớn tại fanzone. Các thành phố như Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg và Reims cũng quyết định tẩy chay giải đấu theo cách tương tự.
Nhiều chính trị gia Pháp kêu gọi người dân của họ nên ở nhà, đừng đến Qatar xem World Cup như một hành động tẩy chay. Nhiều quốc gia khác như Anh, Đan Mạch... cũng lên tiếng đưa ra những hình thức khuyên người dân không đi du lịch đến Qatar để xem World Cup.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter thừa nhận FIFA đã sai lầm khi trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Trước đó, Mỹ mới là ứng cử viên sáng giá nhất.

Chia sẻ trên tờ Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ, Blatter khẳng định: “Chọn Qatar là sai lầm lớn. Qatar là một quốc gia quá nhỏ. Bóng đá và World Cup quá lớn với họ. Với tôi, Qatar là một sai lầm. Đó là sự lựa chọn tồi tệ".
Những năm gần đây, chính quyền Qatar cũng đã đưa ra một số cải cách lao động, trong đó có việc đưa ra mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, báo cáo của Equidem cho thấy có những thiếu sót đáng kể trong việc thực hiện các biện pháp này.
"Thực tế là tình trạng lạm dụng lao động phổ biến như vậy vẫn tồn tại trên các công trường do Qatar, FIFA và các đối tác của họ quản lý chặt chẽ”, báo cáo nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi FIFA thành lập quỹ bồi thường cho những người lao động gặp nạn trong quá trình xây dựng các sân vận động.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





