Thế giới

Xả súng đẫm máu tại nhà hàng, 19 người chết

Ngày 22/1, nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công một nhà hàng ở bãi biển Liddo tại thủ đô Mogadishu của Somalia khiến 19 người thiệt mạng.

Ngày 22/1, nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công một nhà hàng ở bãi biển Liddo tại thủ đô Mogadishu của Somalia khiến 19 người thiệt mạng.
Các nhân chứng kể lại rằng, khi xả súng vào các khách hàng, những kẻ tấn công hô vang “Allahu akbar”, cụm từ theo tiếng Arab có nghĩa là "Thánh Alla vĩ đại".
 

Một nạn nhân trong vụ xả súng

Một vụ nổ lớn thứ hai cũng làm rung chuyển trung tâm thành phố, sau khi quân chính phủ bao vây nhà hàng, một giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom đầu tiên.

Sĩ quan cảnh sát Mohamed Abdirahman mô tả đây là một "vụ tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường vô tội" và xác nhận: "Chúng đã giết hại khoảng 20 người, kể cả phụ nữ và trẻ em".

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab, có liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tuần trước, Al-Shababab đã tấn công một căn cứ quân sự của Liên minh châu Phi (AU) ở tây nam Somalia và tuyên bố đã giết chết khoảng 100 binh sĩ gìn giữ hòa bình Kenya ở đây.

Theo Mai Loan (Tiền Phong)