Thế giới

Xả súng ở Thái Lan khiến nhiều người thương vong

Cảnh sát Thái Lan hôm 22/3 cho biết, lực lượng này đã phong tỏa một khu dân cư ở phía Tây Nam thủ đô Bangkok để bao vây một tay súng tại đây sau khi tên này đã bắn chết ít nhất 3 người và làm bị thương nhiều người khác.

Xả súng ở Thái Lan khiến nhiều người thương vong
Cảnh sát Thái Lan có trang bị vũ khí trên một con phố gần khu nhà của một tay súng ở tỉnh Phetchaburi, phía tây nam Bangkok. Ảnh: AP

Truyền hình Thái Lan ngày hôm qua, 22/3 đã tường thuật trực tiếp hình ảnh các sĩ quan cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí cùng khiên bảo vệ có mặt trên một con phố yên tĩnh ở tỉnh Phetchaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 170 km về phía tây nam sau khi có tin một vụ xả súng xảy ra tại đây.

Được biết vụ xả súng xảy ra  ở gần một nhà trẻ thuộc huyện Muang của tỉnh này làm ít nhất 3 người tử vong và 2 người bị thương vào lúc đầu chiều.

Theo Cảnh sát tỉnh Phetchaburi, vụ xả súng xảy ra ở khu nhà biệt thự, liền kề, ngay cạnh một nhà trẻ và đối diện một trung tâm thương mại vào khoảng gần 14h. Cảnh sát đã sơ tán trẻ em ra khỏi các trường học và trung tâm chăm sóc gần đó, đồng thời bao vây ngôi nhà nơi tay súng đang lẩn trốn bên trong.

Cục Điều tra Trung ương của cảnh sát Thái Lan đã đăng một bài viết trên trang Facebook thông báo rằng nghi phạm là Anuwat Waentong, 29 tuổi. Truyền thông Thái Lan cũng cho hay người này sẽ ra hầu tòa vào ngày 22/3 với tội danh liên quan đến ma túy và đây có thể là nguyên nhân khiến tên này gây ra vụ xả súng. Mẹ của Waentong cũng đã được đưa đến để khuyên bảo con trai đầu hàng.

Thái Lan trong thời gian gần đây thường xuyên ghi nhận những vụ xả súng, khiến nhiều người thương vong. Đáng kể nhất là vụ việc xảy ra tại một nhà trẻ của tỉnh Nong Bua Lamphu, Đông Bắc Thái Lan vào đầu tháng 10/2022, khiến hơn 30 người thiệt mạng, trong đó đa phần là trẻ em.

QT (Nguoiduatin.vn)