-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
23/01/2018 17:42Xả súng tại thủ phủ ma túy của Colombia, 7 người chết
Tỉnh Antioquia là nơi nhóm nổi dậy Quân đội giải phóng dân tộc Colombia (ELN) và băng đảng ma túy Gulf Clan tranh giành lãnh địa.
Cả ELN và Clan Gulf đều đang chống lại việc sản xuất ma túy trước đây bị kiểm soát bởi Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) - hiện đang là một lực lượng chính trị tại Colombia.
Carlos Mauricio Sierra, chỉ huy cảnh sát cho tỉnh Antioquia trả lời phóng viên ngày 21-1 nói: "Năm người có vũ trang bước vào và nổ súng vào các khách hàng quen và làm bảy người thiệt mạng". Vụ nổ súng diễn ra tại đô thị Yarumal ở miền núi, Reuters đưa tin.
Chính quyền tỉnh Antioquia thông báo trên website về việc tại thành phố Caceres, hàng trăm người dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi trốn vào cuối tuần qua do cuộc chiến giữa các nhóm vũ trang bất hợp pháp.
ELN và các băng đảng tội phạm cũng tham gia vào việc khai thác lậu vàng, tống tiền và các tội ác khác. Chính phủ đã gửi hàng ngàn binh sĩ bổ sung đến các khu vực gặp vấn đề để tăng cường an ninh. ELN vốn trong quá trình đàm phán hòa bình với chính phủ Colombia ở Quito, nhưng các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn vào đầu tháng này.
Ngày 10-1, ELN bất ngờ tấn công nhằm vào hệ thống đường dẫn khí đốt nối với trạm dầu mỏ lớn thứ hai ở Colombia, gây hư hại hai đoạn đường ống tại các tỉnh Arauca và Boyaca sau khi thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ hết hiệu lực và các bên đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo.
Được thành lập từ năm 1964, với khoảng 2 nghìn tay súng, ELN nổi dậy cuối cùng còn hoạt động tại Colombia. Tháng 10 năm ngoái, nhóm lần đầu tiên chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn trong lịch sử tồn tại của mình và đến tháng 12 khẳng định sẵn sàng kéo dài thỏa thuận. Mỹ và Liên minh châu Âu coi ELN là một tổ chức khủng bố.
Nhóm Clan Gulf đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận đầu hàng với chính phủ Colombia nhưng nước này khẳng định đại diện chính quyền sẽ không đàm phán với các nhóm tội phạm.
Theo Xuân Minh (Tuổi Trẻ)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (26 phút trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (35 phút trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (55 phút trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (1 giờ trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (1 giờ trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (1 giờ trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (2 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (2 giờ trước)