Thế giới

Xả súng trong trung tâm thương mại ở Bangkok, nhiều người thương vong

9 người thương vong sau khi một thiếu niên 14 tuổi liên tiếp xả súng giữa trung tâm mua sắm sang trọng Siam Paragon ở thủ đô Bangkok – Thái Lan.

"3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi nghi phạm 14 tuổi xả súng trong trung tâm mua sắm Siam Paragon" – các bác sĩ cho biết ngày 3-10.

Một trong những nạn nhân bị thương được cho là người có quốc tịch nước ngoài.

BBC dẫn nguồn tin từ giới chức Thái Lan cho biết thiếu niên sử dụng một khẩu súng ngắn để gây án.

Xả súng trong trung tâm thương mại ở Bangkok, nhiều người thương vong
Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan
Xả súng trong trung tâm thương mại ở Bangkok, nhiều người thương vong - 1
Khẩu súng gây án bị cảnh sát tịch thu. Ảnh: Reuters

Bangkok Post đưa tin nghi phạm bị dồn vào chân tường tại khách sạn Siam Kempinski gần đó vào khoảng 17 giờ 10 phút chiều nay và đầu hàng mà không kháng cự. Cục Điều tra trung ương trước đó chia sẻ hình ảnh nghi phạm đội mũ lưỡi trai và mặc quần kaki.

Nghi phạm bị ghìm xuống sàn và bị còng tay trong khi một sĩ quan cảnh sát nhặt khẩu súng gây án.

Đoạn video trên mạng xã hội trước đó cho thấy nhiều người vội vã chạy ra khỏi trung tâm thương mại trong lúc ngoài trời đổ mưa nặng hạt.

Vụ xả súng khiến trung tâm mua sắm này cũng như ga tàu điện ngầm Siam gần đó phải đóng cửa.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra động cơ gây án của nghi phạm mới 14 tuổi này.

Xả súng trong trung tâm thương mại ở Bangkok, nhiều người thương vong - 2
Người mua sắm vội vã chạy ra khỏi trung tâm thương mại Siam Paragon ở trung tâm Bangkok. Ảnh: Twitter/Dweii

Một video khác dường như được quay từ bên trong trung tâm mua sắm sầm uất, có thể nghe rõ nhiều tiếng nổ lớn giống như tiếng súng.

Các nhân chứng cũng đưa tin trên mạng rằng họ đã trốn trong các cửa hàng và nhà vệ sinh vào thời điểm nghi phạm tấn công.

Du khách Liu Shiying (người Trung Quốc) kể với AP rằng chuông báo động vang lên trong khu mua sắm, đèn đóm tắt ngúm và cô vẫn đang trốn chưa dám ra ngoài.

"Tôi biết về vụ xả súng ở Siam Paragon và đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra. Tôi lo lắng nhất là an toàn công cộng" - Thủ tướng Srettha Thavisin đăng trên mạng xã hội X, tên gọi mới của Twitter.

Đài Sky News (Anh) cho biết bạo lực súng đạn thường xảy ra ở Thái Lan. Năm ngoái, một cựu sĩ quan cảnh sát đã giết chết 22 trẻ em trong một vụ nổ súng ở nhà trẻ. Năm 2020, một binh sĩ đã bắn chết ít nhất 29 người và làm bị thương 57 người khác tại TP Nakhon Ratchasima, miền Bắc Thái Lan.

Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nong-xa-sung-trong-trung-tam-thuong-mai-o-bangkok-nhieu-nguoi-thuong-vong-20231003183225532.htm