-
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú -
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng -
Nem chua Thanh Hóa nặng đúng 36 gam gây sốt, dân mạng thi nhau lấy cân ra kiểm chứng -
Một người đun nước, cả nhà ung thư? Cảnh báo 3 thói quen đun nước cực nguy hiểm ít ai ngờ! -
Ăn các loại hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp
Thế giới
25/02/2026 15:30Xe bus chở 44 người xuống bờ sông, 19 người thiệt mạng

Theo thông tin từ hiện trường, chiếc xe đang trên hành trình từ thành phố nghỉ dưỡng Pokhara hướng về thủ đô Kathmandu thì gặp nạn tại địa phận cách điểm đến khoảng 80 km về phía tây. Khi đang di chuyển trên đường cao tốc Prithvi, chiếc xe chở tổng cộng 44 hành khách đã lao ra khỏi lòng đường và rơi xuống bờ sông Trishuli, đoạn gần khu vực Benighat.
Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 19 người và khiến 25 người khác bị thương. Trong số những nạn nhân tử vong, các nhà chức trách xác nhận có một nam thanh niên người Anh, 24 tuổi. Về phía những người sống sót, một công dân Trung Quốc cũng nằm trong danh sách bị thương và hiện đang được tích cực điều trị tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác giải cứu. Ông Mohan Prasad Neupane, một quan chức địa phương, cho biết lực lượng chức năng đã nỗ lực đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát và chuyển ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, công tác nhận dạng nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn; đại diện sở cảnh sát huyện Dhading cho biết đến nay mới chỉ xác định được danh tính của 9 người thiệt mạng.
Hiện tại, các nhà chức trách vẫn đang ráo riết điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc đau lòng này. Tuy nhiên, thực trạng giao thông tại Nepal từ lâu đã là một bài toán nhức nhối. Phần lớn lãnh thổ quốc gia này là vùng núi với địa hình hiểm trở, các địa điểm chỉ được kết nối bằng những con đường hẹp và quanh co. Sự xuống cấp của hạ tầng đường sá kết hợp với tình trạng phương tiện giao thông không đảm bảo chất lượng là nguyên nhân khiến các vụ tai nạn xe buýt xảy ra thường xuyên.
Đáng chú ý, đây không phải là thảm kịch duy nhất tại khu vực này. Trước đó vào năm 2024, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng cũng đã cuốn trôi hai chiếc xe buýt chở 65 người xuống sông, khiến hầu hết hành khách thiệt mạng hoặc mất tích.
- Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? (13:46)
- Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú (13:44)
- "Lương Triều Vỹ Việt Nam" Liên Bỉnh Phát khoe ảnh hội ngộ chính chủ, cộng đồng mạng hết lời khen ngợi (13:41)
- Khởi tố giám đốc công ty HTC Trần Văn Thành (13:39)
- Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân (2 giờ trước)
- Các tỉnh, thành phải chốt chính sách hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà trước ngày 31/12 (2 giờ trước)
- Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm (2 giờ trước)
- Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" chốt lịch Day 3 và 4: Mạng xã hội bùng nổ, "Gai con" đứng ngồi không yên (2 giờ trước)
- Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng (2 giờ trước)
- Du học sinh Việt chiếm gần 90% số người quá hạn visa học tiếng tại Hàn Quốc (2 giờ trước)