-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
16/06/2023 14:49Xe chở phái đoàn IAEA phải tạm dừng vì tiếng súng ở Ukraine
“Đoàn xe bị dừng lại và tiếng súng vang lên trong vài phút, nhưng không gặp nguy hiểm ngay lập tức. Cơ quan không có bất kỳ thông tin nào khác về vụ việc”, phát ngôn viên của IAEA nói với Reuters.
Hãng thông tấn Tass dẫn lời Renat Karchaa, cố vấn của người đứng đầu công ty Rosenergoatom (Nga) cáo buộc Ukraine nổ súng vào đoàn xe do Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi dẫn đầu.
Tass cho biết không có ai bị thương và đoàn xe đã trở về thành phố Zaporozhye do Ukraine kiểm soát một cách an toàn. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc này.

Trước đó, phái đoàn đã đến thăm nhà máy Zaporozhye, nơi Ukraine và Nga đã cáo buộc nhau pháo kích nhiều lần, làm ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân.
Tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết hôm thứ Năm rằng đảm bảo nước làm mát là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm của ông tới nhà máy, đồng thời nói thêm rằng nhà máy này có thể hoạt động an toàn trong "một thời gian".
"Với lượng nước hiện tại, nhà máy có thể được giữ an toàn trong một thời gian. Nhà máy sẽ bổ sung nước để các chức năng an toàn có thể tiếp tục hoạt động bình thường”, ông Grossi nói.



Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Grossi tới nhà máy Zaporozhye kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Chuyến đi của ông Grossi bị trì hoãn một ngày vì lý do an ninh trong bối cảnh giao tranh ác liệt.
Vùng Zaporozhye đã bỏ phiếu sáp nhập Nga hồi tháng 9/2022 nhưng Ukraine không công nhận. Nhà máy Zaporozhye nằm trên vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (55 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (58 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




