-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Thế giới
20/12/2016 13:04Xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Đức, 12 người chết
Một chiếc xe tải lao vào giữa phiên chợ Giáng sinh đông đúc tại trung tâm thủ đô Berlin, Đức khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương.
Vụ việc xảy ra vào chiều tối 19/12 theo giờ địa phương, khi người lớn và trẻ em tập trung tại các căn lều gỗ bán đồ ăn và hàng hóa Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, bên ngoài nhà thờ Kaiser Wilhelm phía tây Berlin.
Theo Reuters, nếu được xác nhận là hành vi khủng bố, đây có thể được coi là một trong số những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Đức trong nhiều thập kỷ.
"Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Rồi chúng tôi bắt đầu thấy nóc một chiếc xe tải có khớp nối... cứ thế đâm thẳng vào các quầy hàng, giữa mọi người", Emma Rushton, một khách du lịch nói với CNN.
Du khách này cho biết chiếc xe tải lao vào đám đông với tốc độ khoảng 65 km/h.
![]() |
| Đường đi của chiếc xe tải dùng làm vũ khí tấn công vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở Đức. Đồ họa: Daily Mail |
Trên Twitter, cảnh sát cho hay họ bắt giữ một nghi can trong khi nghi phạm còn lại trên xe tải đã chết tại hiện trường. Cảnh sát tại hiện trường nói vụ việc nhiều khả năng là hành động khủng bố.
Đại diện cảnh sát cho biết nghi phạm đang bị thẩm vấn và danh tính vẫn chưa rõ. Chiếc xe mang biển số Ba Lan. Đức đang liên lạc với nhà chức trách Ba Lan để làm rõ.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công. Ông nói IS, các phần tử khủng bố Hồi giáo "tàn sát người Thiên chúa giáo" như là một phần trong cuộc thánh chiến toàn cầu của họ.
Chiếc xe thuộc sở hữu của một công ty giao nhận Ba Lan. Theo công ty này, xe rời Ba Lan vào chiều 19/12, hướng về Berlin. Họ mất liên lạc với tài xế vào khoảng 16h.
![]() |
| Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đứng cạnh chiếc xe tải thực hiện vụ tấn công vào phiên chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, Berlin, Đức ngày 19/12. Ảnh: Reuters. |
Cảnh sát Berlin đang kêu gọi người dân địa phương ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà đang "tưởng niệm những người thiệt mạng".
Người phát ngôn của chính phủ cho biết Thủ tướng Merkel đang họp khẩn với bộ trưởng nội vụ và thị trưởng thành phố Berlinvề vụ việc.
"Tôi bị sốc nặng về tin tức khủng khiếp xảy ra tại nhà thờ ở Berlin", Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier chia sẻ. "Nhiều người đến chợ Giáng sinh vào hôm nay đã chết và rất nhiều người bị thương".
Wolfang Bosbach, một thành viên của đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo, nói: "Mặc dù hàng tá câu hỏi chưa được trả lời, các dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích. Xảy ra chỉ vài ngày trước Giáng sinh, ngay giữa thủ đô nước Đức với những người dân hạnh phúc, yên bình, sự việc phát đi thông điệp rõ ràng: Bất kể ở đâu, khi nào hay bằng cách nào, chúng ta đều có thể trở thành mục tiêu".
Vụ việc gợi nhớ vụ tấn công ở Pháp trong ngày quốc khánh 14/7. Một người gốc Tunisia lái xe tải 19 tấn lao vào đám đông tụ tập xem pháo hoa khiến 86 người thiệt mạng. Cuộc tấn công này cũng do IS nhận trách nhiệm thực hiện.
Vụ tấn công ở Berlin xảy ra một tháng sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo du khách về nguy cơ khủng bố đang gia tăng ở châu Âu trong mùa Giáng sinh. Tuy phía Đức chưa xác nhận về động cơ của vụ việc, Nhà Trắng nói rằng "dường như đây là hành động tấn công khủng bố".
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (30/04/26 22:58)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (30/04/26 22:19)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (30/04/26 21:59)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (30/04/26 21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (30/04/26 21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (30/04/26 20:45)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (30/04/26 20:17)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (30/04/26 19:31)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (30/04/26 19:10)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (30/04/26 18:24)

