-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
24/08/2018 18:11Xe tăng T-34 bị lật sau lễ duyệt binh tại Nga
| Chiếc T-34 trượt khỏi xe vận chuyển hôm 23/8. Video: DD Kursk. |
Quân đội Nga hôm qua duyệt binh tại thành phố Kursk để kỷ niệm 75 năm trận đánh vòng cung Kursk, sự kiến đánh dấu bước ngoặt tại Mặt trận phía Đông của Thế chiến II, cũng là trận đấu tăng lớn nhất lịch sử thế giới. Tuy nhiên, một xe tăng T-34 đã gặp sự cố trước mặt nhiều khán giả sau buổi lễ, Sputnik đưa tin.
Trong video, xe tăng hạng trung T-34 đang tiến lên phương tiện chuyên chở để trở về căn cứ. Lái xe dường như đã thao tác sai, khiến chiếc T-34 chồm lệch sang phải sau khi leo dốc. Xe tăng trượt khỏi sàn đỡ và đổ nghiêng xuống mặt đường, các binh sĩ gần đó phải bỏ chạy để tránh bị chiếc T-34 đè.
Cảnh sát thành phố Kursk cho biết không có người bị thương trong sự cố, hai thành viên kíp lái cũng thoát ra ngoài ngay sau đó. Một số nhân chứng cho biết xe tăng bốc khói nhưng không bị cháy, lực lượng cứu hỏa cũng phun nước để rửa trôi dầu diesel chảy từ xe. Chiếc T-34 sau đó được xe cứu kéo hạng nặng đưa về trạng thái bình thường và rời khỏi hiện trường.
Trận đánh vòng cung Kursk diễn ra vào tháng 8/1943 là cuộc đọ sức bằng xe tăng lớn nhất trong lịch sử thế giới, với khoảng 1.500 xe tăng, pháo tự hành chống tăng của Liên Xô và phát xít Đức tham chiến.
Trận đánh kết thúc với phần thắng nghiêng về Liên Xô, khiến Đức chịu tổn thất nặng nề với 500.000 lính bị chết, bị thương hoặc mất tích cùng lượng lớn xe thiết giáp bị phá hủy. Đây là lần cuối cùng Đức phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Liên Xô. Sau trận chiến, quân Đức phải liên tục rút lui để tránh bị Hồng quân truy kích.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (4 giờ trước)