Thế giới

Xem tàu tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải vào Syria

Lúc 10 giờ 55 sáng 19.8 (giờ Moscow), hai tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Nga từ Địa Trung Hải phóng 3 quả tên lửa hành trình Kalibr vào vị trí của phe nổi dậy Nusra Front ở Syria.

Lúc 10 giờ 55 sáng 19.8 (giờ Moscow), hai tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Nga từ Địa Trung Hải phóng 3 quả tên lửa hành trình Kalibr vào vị trí của phe nổi dậy Nusra Front ở Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là lần đầu tiên tàu chiến Nga bắn tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải vào Syria. Ba quả tên lửa này đã phá huỷ một khu chỉ huy gần làng Dar Taaza, một nhà máy sản xuất đạn cối và nhà kho, ở tỉnh Aleppo.

Hai tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M là Zelenyi Dol và  Serpukhov thuộc Hạm đội Biển Đen đã bắn 3 quả tên lửa Kalibr sáng 19.8. Các tàu chiến Nga đã tiến ra Địa Trung Hải hồi tuần trước để tham gia tập trận trên biển, và có nhiều đồn đoán rằng việc bắn tên lửa Kalibr sẽ do các tàu này thực hiện.

Đây là lần phóng tên lửa Kalibr thứ 3 của tàu chiến Nga. Lần đầu tiên có 4 tàu tên lửa của Hải đội Caspi phóng 26 quả tên lửa từ biển Caspi vào rạng sáng 7.10.2015.  bay hơn 1.500 km tiêu diệt các vị trí của quân khủng bố ở Syria. Các tên lửa hành trình này đã bay qua không phận Iran, Iraq đến Syria. Lần thứ hai các tàu của Hải đội này phóng 18 quả tên lửa Kalibr vào ngày 20.11.2015.

Xem tàu tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải vào Syria - ảnh 2

Xem tàu tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải vào Syria - ảnh 3

Tên lửa Kalibr được phóng đi từ các tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Hạm đội Biển Đen trên Địa Trung Hải sáng 19.8.2016

Các tàu tên lửa cỡ nhỏ Buyan-M do Nhà máy đóng tàu Gorky ở Zelenodolsk (cộng hoà Tatarstan) đóng, và đây cũng là nơi đóng tàu tên lửa lớp Gepard 3.9 cho Việt Nam. Tàu này dài chỉ 74,1 m, ngang 11 m, lượng choán nước 949 tấn, thuỷ thủ 32 người. Tàu có tốc độ tối đa 46 km/giờ, tầm hoạt động 2.400 km, di chuyển liên tục trên biển 10 ngày. Tuy nhỏ nhưng tàu lớp Buyan-M vũ trang rất hùng hậu, với 8 ống phóng thẳng đứng dùng phóng tên lửa Kalibr và Onyx (bản xuất khẩu gọi là Yakhont, dùng diệt hạm), 1 pháo 100 mm loại AK-190-01/A-190m (bắn xa 21 km, bắn cao 15 km, tốc độ bắn 80 phát/phút); hai pháo bắn nhanh tầm gần 30 mm AK-630M-2; hai súng máy 14,5 mm; 3 súng máy 7,62 mm.

Về phòng không, tàu còn có 2 dàn tên lửa 3M47 Bending phóng tên lửa loại Igla. Tàu còn có 2 dàn phóng bom chìm chống ngầm.

Xem tàu tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải vào Syria - ảnh 4

Tàu tên lửa Serpukhov qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) ra Địa Trung Hải cuối tháng 3.2016 - Ảnh: Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ

Xem tàu tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải vào Syria - ảnh 5

Một tàu tên lửa lớp Buyan-M của Nga

Loại tên lửa hành trình 3M14 Kalibr (bản xuất khẩu gọi là Klub) có tầm bắn tối đa đến 2.600 km, được xem là ngang ngửa tên lửa Tomahawk của Mỹ. Tuy nhiên tên lửa Mỹ thường bố trí trên khu trục hạm, tuần dương hạm, tàu ngầm, còn tên lửa Kalibr của Nga có thể bắn đi từ các tàu tên lửa cỡ nhỏ như Buyan-M.

Xem 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ của Nga từ Địa Trung Hải phóng 3 quả tên lửa Kalibr vào quân khủng bố ở Syria ngày 19.8.2016:

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)