-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Thế giới
05/04/2025 22:02Yoon Suk-yeol: Từ công tố viên 'ngôi sao' đến tổng thống bị phế truất
Theo Korea Herald, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 4/4 đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, đồng nghĩa việc ông Yoon sẽ phải rời khỏi dinh thự tổng thống để trở về căn nhà cũ ở phía nam Seoul.
Ông Yoon Suk-yeol, 64 tuổi từng là ngôi sao trong lĩnh vực pháp lý trước khi tham gia chính trường. Khi còn đảm nhiệm chức vụ Tổng công tố viên tối cao Hàn Quốc, ông đã nhận được nhiều sự ủng hộ trong việc chống lại những sai phạm của chính quyền.
Ông Yoon là người đóng vai trò quan trọng trong việc kết tội cựu Tổng thống Park Geun-hye lạm dụng quyền lực. Tới năm 2019, ông truy tố một phụ tá hàng đầu của Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in về hành vi gian lận và hối lộ.
Những thành tích pháp lý nổi bật đã giúp ông Yoon trở thành ứng viên tổng thống của đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP), sau đó chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm 2022.
"Tôi không có kinh nghiệm chính trị. Nhưng công chúng thấy tất cả những gì tôi đã trải qua trong quá trình thực thi công bằng và pháp quyền", ông Yoon phát biểu sau khi thắng cử.
Tuy vậy, kể từ khi nhậm chức, ông Yoon đã gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm chính trị, khi các chính sách của ông luôn bị Quốc hội do đảng Dân chủ đối lập kiểm soát, phản đối. Trong nửa đầu nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của mình, ông Yoon còn bị bủa vây vì nhiều bê bối cá nhân và những rạn nứt trong chính đảng của mình.
Rất nhiều người đã nghĩ ông Yoon sẽ hoàn thành hết nhiệm kỳ và rời đi như một tổng thống có tỷ lệ ủng hộ thấp. Tuy nhiên, quyết định ban bố thiết quân luật 3/12/2024 của ông đã thay đổi tất cả. Dù chỉ kéo dài trong 6 giờ ngắn ngủi, nhưng mệnh lệnh này đã làm người dân Hàn Quốc sửng sốt, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông Yoon.
Vào ngày 4/12/2024, Quốc hội Hàn Quốc đã đình chỉ chức vụ tổng thống của ông Yoon. Tới ngày 15/1 năm nay, ông Yoon bị Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) bắt giam để phục vụ điều tra. Tới ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất, biến ông Yoon thành tổng thống đắc cử thứ 2 của nước này bị phế truất khi đang tại nhiệm, sau bà Park Geun-hye.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Nam thanh niên vào khám bệnh rồi bất ngờ đập phá phòng khám (16:17)
- Vì sao nhiều người trẻ bỗng dưng bị lệch mặt vì nốt mụn thông thường? (16:11)
- Khởi tố cặp vợ chồng thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng từ việc bán hàng hiệu giả (16:09)
- Người đàn ông đứng giữa đường ray hướng dẫn xe vượt barie dù tàu sắp tới (16:02)
- Diện mạo mới đầy cuốn hút của Honda City 2026 vừa chính thức trình làng (53 phút trước)
- Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút tiền dưỡng già để xoay xở (1 giờ trước)
- Chất lượng xăng E10 có thực sự đảm bảo khi sắp được bán đại trà trên thị trường? (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chạm mốc thu nhập 300 triệu USD, tiếp tục thống trị làng thể thao thế giới (1 giờ trước)
- Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể vắng bóng một số khách mời vì quy định ngặt nghèo (1 giờ trước)
- Hyundai triệu hồi khẩn cấp gần 425.000 xe do loạt lỗi nguy hiểm (1 giờ trước)