-
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng
Thế giới
08/07/2024 18:06YouTuber Hàn Quốc bị chỉ trích vì lối sống 'một mình vẫn ổn', còn cho rằng không kết hôn là 'thành tựu lớn nhất cuộc đời'
Tại quê nhà ở một vùng nông thôn Hàn Quốc, Seen Aromi luyện tập yoga, ngủ ngon giấc mỗi ngày, không quên nhắc nhở và khuyến khích hơn 200.000 người theo dõi kênh YouTube của cô đừng sợ hãi, áp lực hay tội lỗi khi vẫn còn độc thân.
"Không kết hôn là thành tựu lớn nhất của tôi," Seen, 37 tuổi, chia sẻ, đồng thời cho rằng cô chưa từng coi việc trở thành "vợ đảm, mẹ hiền" là mục tiêu cuộc đời.
"Họ nói phụ nữ Hàn Quốc không sinh con là thảm họa, nhưng khi tôi đánh giá những mặt hạn chế của việc không sinh con, tôi thấy chúng chẳng đáng bao nhiêu," người phụ nữ 37 tuổi nói thêm.
Seen viết về cuộc sống hạnh phúc trong cuốn sách "Một mình vẫn ổn" bán rất chạy tại Hàn Quốc. Phản hồi tích cực không chỉ tới từ độc giả nữ giới độc thân ở độ tuổi 30, mà còn từ những thế hệ lớn tuổi, bao gồm người đã ly hôn hoặc góa bụa.
"Nhiều người có thể kết hôn vì không muốn cô độc, người khác không muốn hẹn hò ai cả vì họ chỉ muốn nằm ở nhà," cô viết trong cuốn sách.
Hàn Quốc đang đối mặt thảm họa dân số, với tỷ lệ sinh ghi nhận thấp chưa từng thấy cùng dân số già nhanh chóng. Giới chuyên gia cho rằng người trẻ nước này không muốn kết hôn và sinh con một phần vì lý do kinh tế, chẳng hạn như tăng trưởng đã chậm lại trong nhiều năm, giá nhà cửa tăng cao chóng mặt ở thủ đô Seoul và những thành phố lớn, hay cạnh tranh quá khốc liệt cho những công việc lương cao.
Những ý kiến khác cho rằng các yếu tố văn hóa cũng ảnh hưởng tới quyết định của giới trẻ. Hàn Quốc vẫn là nước bảo thủ về xã hội, cha mẹ đơn thân không được coi trọng, kết hôn đồng giới chưa được công nhận. Phụ nữ đã kết hôn vẫn phải làm việc rất vất vả - dữ liệu cho thấy mỗi ngày họ mất nhiều thời gian cho việc nhà và chăm sóc con cái gấp 3,5 lần nam giới.
Seen cho rằng việc từ bỏ giấc mơ thành công ở Seoul, bao gồm sở hữu căn hộ, việc làm lương cao, một người chồng yêu thương cô, đã giúp cô tìm được hạnh phúc thực sự.
"Tôi chưa từng làm cho tập đoàn lớn, không sống ở thành phố và cũng chưa từng kết hôn," cô chia sẻ. Người phụ nữ 37 tuổi không hài lòng với cuộc sống ở Seoul, nơi cô mất nhiều thời gian di chuyển để đi làm trong một môi trường công việc độc hại.
Sau thời gian sống tại nước ngoài, làm nhiều việc vặt, Seen trở về quê nhà ở nông thôn Hàn Quốc. Cô sửa sang lại căn nhà cũ được thừa kế từ ông nội và bắt đầu sản xuất video về cuộc sống hàng ngày. Kênh YouTube của cô thu hút hơn 200.000 lượt đăng ký.
Seen cho biết một video YouTube có thể mang về cho cô số tiền gấp 5 lần lương tháng khi còn làm việc ở Seoul. Cô "có thể sống cuộc đời tự do, rất thỏa mãn". Tuy vậy, các bài đăng trên mạng xã hội của cô cũng bị dư luận chỉ trích, nhiều ý kiến cho rằng sống một mình như vậy rất cô đơn và buồn tẻ. Có người gọi cô là "kẻ ích kỷ" vì không kết hôn.
"Những cặp đôi thường chia sẻ ảnh con cái, ảnh cuộc sống gia đình viên mãn nhưng không ai chỉ trích điều đó. Khi tôi nói tôi hạnh phúc, có người phải phủ nhận. Họ dường như nghĩ rằng điều đó không thể có thật," cô chia sẻ.
Người phụ nữ 37 tuổi cũng cho rằng hầu hết các cặp đôi sinh con là để hạnh phúc, không phải vì lo ngại cho tương lai nhân loại. Những người sống một mình cần có quyết định hướng đến hạnh phúc, và người khác nên tôn trọng điều đó.
Hương Ly (SHTT)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (14:43)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (14:34)
- Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 (14:33)
- Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an (14:17)
- Đăng bài nói gạo cấp cho học sinh "kém chất lượng", người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt thích đáng (14:15)
- Đây là cỗ máy gaming rẻ nhất Việt Nam cho khả năng chiến game mượt như Galaxy S25 Ultra pin 7500 mAh (14:10)
- Năm Ngọ 2026: Cảnh báo người tuổi Tý đối mặt với thử thách "Xung Thái Tuế" nặng nề nhất (14:05)
- HLV U23 Uzbekistan giải thích lý do tin U23 Việt Nam sẽ tìm ra điểm yếu của U23 Trung Quốc (55 phút trước)
- SUV hạng C "khiêu chiến" Mazda CX-5: Bản PHEV chạy điện gần 100 km, trang bị dày đặc (59 phút trước)
- “Con kể ba nghe”: Bản tình ca chữa lành về tình phụ tử lay động hàng triệu trái tim (1 giờ trước)