-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
03/08/2026 17:441 cầu thủ Việt Nam bị CĐV Indonesia réo tên liên tục ngay trước trận đấu, chê hay chơi tiểu xảo
Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1999 kể từ sau gần ba năm vắng mặt vì chấn thương. Và ngay khi danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố, nhiều diễn đàn bóng đá Indonesia đã liên tục nhắc đến cái tên Đoàn Văn Hậu với sự thận trọng xen lẫn lo ngại.
Sở dĩ hậu vệ quê Thái Bình để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ Indonesia bởi những cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai đội trong nhiều năm qua. Tại SEA Games 30 năm 2019, Văn Hậu từng có pha va chạm khiến tiền vệ Evan Dimas phải rời sân vì chấn thương. Đến bán kết AFF Cup 2022, anh tiếp tục nhiều lần tranh chấp quyết liệt với Marc Klok, tạo nên những tình huống nóng trên sân.

Chính vì vậy, trước màn tái đấu tối nay, không ít cổ động viên Indonesia cho rằng các cầu thủ đội nhà cần đặc biệt cẩn trọng trước lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm của hậu vệ Việt Nam.
Tài khoản Dewi Kartika bình luận: "Lại là Đoàn Văn Hậu! Chỉ cần thấy tên anh ấy trong đội hình xuất phát là tôi đã cảm thấy căng thẳng. Các cầu thủ chạy cánh của Indonesia phải thật bình tĩnh, tránh bị cuốn vào những tình huống va chạm hay khiêu khích không cần thiết".
Trong khi đó, Muhammad Ridwan thừa nhận: "Tôi không thích lối chơi có phần rất rắn của Đoàn Văn Hậu, nhưng phải công nhận anh ấy là một hậu vệ trái rất toàn diện. Khả năng tranh chấp và sức mạnh thể chất của anh ấy sẽ là thử thách lớn với hàng công Indonesia".
Một CĐV khác có tên Siti Nurhaliza chia sẻ: "Nhìn thấy Đoàn Văn Hậu là tôi lại nhớ đến những trận SEA Games và AFF Cup trước đây. Trọng tài chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm. Hy vọng mọi tình huống va chạm đều được theo dõi thật kỹ".

Ở chiều ngược lại, một số người hâm mộ Indonesia tin rằng đội bóng hiện tại đủ sức đối đầu với hậu vệ của tuyển Việt Nam.
Rizal Wijaya nhận định: "Indonesia bây giờ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch có nền tảng thể hình rất tốt. Lần này Đoàn Văn Hậu sẽ không còn dễ áp đảo bằng sức mạnh như trước. Hãy chờ xem ai sẽ kiểm soát được hành lang cánh".
Cùng quan điểm, Ahmad Fauzi cho rằng kinh nghiệm của Văn Hậu là điều đáng ngại nhất: "Anh ấy rất khôn ngoan và biết cách khiến đối phương mất bình tĩnh. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ Indonesia phải giữ được cái đầu lạnh. Một chiếc thẻ phạt không đáng có trước Việt Nam sẽ khiến đội nhà trả giá".

Trong khi đó, Eko Prasetyo đánh giá ảnh hưởng của Văn Hậu không chỉ nằm ở chuyên môn: "Trận đấu còn chưa diễn ra nhưng các diễn đàn bóng đá Indonesia đã nói rất nhiều về Đoàn Văn Hậu. Điều đó cho thấy anh ấy vẫn là cái tên tạo ra sức ép tâm lý rất lớn với bóng đá Indonesia".
Budi Santoso cũng đưa ra góc nhìn chiến thuật: "Kinh nghiệm ở những trận cầu lớn là lợi thế của Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, nếu Indonesia khai thác tốt khoảng trống phía sau lưng khi anh ấy dâng cao hỗ trợ tấn công thì hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt".
Sau gần ba năm vắng bóng ở đội tuyển quốc gia, Đoàn Văn Hậu đang đứng trước cơ hội tái xuất trong một trận cầu có ý nghĩa đặc biệt. Sự chú ý từ người hâm mộ Indonesia cho thấy hậu vệ 27 tuổi vẫn được xem là một trong những cầu thủ đáng gờm nhất bên phía tuyển Việt Nam trước màn thư hùng được chờ đợi tại ASEAN Cup 2026.
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (17:37)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (17:32)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (17:23)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (17:12)
- Phát hiện tiệm photocopy tự ý in chui hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình (17:08)
- Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan: U23 Trung Quốc giành Huy chương đồng (1 giờ trước)
- Bộ Y tế cảnh báo An cung ngưu hoàng hoàn bị quảng cáo như "thần dược phòng đột quỵ" (1 giờ trước)
- Cháy cơ sở sản xuất nước đá 2 tầng ở TPHCM, nhiều tài sản hư hỏng (1 giờ trước)
- Khởi tố thêm 7 đối tượng trong vụ tiệc sinh nhật khiêng quan tài ra đường nhảy múa náo loạn phố (1 giờ trước)
- Ben Affleck không màng chuyện yêu đương sau hai cuộc hôn nhân (1 giờ trước)