Thể thao

5 cầu thủ Anh trẻ nhất từng được gọi lên tuyển

Nếu tiếp tục phong độ cao như hiện tại, việc Marcus Rashford được triệu tập vào danh sách đi EURO 2016 không phải điều quá xa vời. Nhất là khi trong lịch ĐT Anh sử đã có đến 5 trường hợp tương tự.

Nếu tiếp tục phong độ cao như hiện tại, việc Marcus Rashford được triệu tập vào danh sách đi EURO 2016 không phải điều quá xa vời. Nhất là khi trong lịch ĐT Anh sử đã có đến 5 trường hợp tương tự.
Ở tuổi 18 và 171 ngày, Rashford đã và đang cứu rỗi một mùa giải thất bát của M.U. Anh đã ghi được 7 bàn sau 12 trận (7 trận tại Ngoại hạng Anh), một hiệu suất khủng khiếp với cầu thủ vừa mới ra mắt đội 1 cách đây không lâu. Nhiều ý kiến cho rằng nếu cứ chơi thăng hoa như hiện nay, Rashford đủ trình độ góp mặt cùng ĐT Anh tại EURO 2016. Những người tiêu cực lấy lý do tuổi tác ra làm rào cản với Rashford, nhưng nên nhớ Tam Sư đã từng trọng dụng những cầu thủ thậm chí còn ít tuổi hơn.

THEO WALCOTT (ra mắt ĐT Anh vào năm 2006)


HLV Sven-Goran Eriksson làm ngỡ ngàng nhiều người khi cho tài năng lúc đó mới 17 tuổi 75 ngày - Theo Walcott ra mắt ĐT Anh trong trận đấu giao hữu với Hungary. Nên nhớ, khi đó Walcott thậm chí còn chưa từng chơi 1 phút nào tại Ngoại Hạng Anh.

Eriksson còn đi xa hơn khi mang Walcott đến World Cup 2006 dù không cho anh thi đấu. Kể từ đó, cái tên Walcott lên như diều gặp gió và cho đến nay, tiền đạo của Arsenal đã có 43 lần vinh dự được đại diện cho quốc gia. Dấu mốc ấn tượng nhất của Walcott trong màu áo ĐT Anh là hat-trick vào lưới Croatia tại vòng loại World Cup 2010.

WAYNE ROONEY (2003)

Trước khi gọi Walcott lên tuyển, Eriksson từng biến Wayne Rooney trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho ĐT Anh trong suốt lịch sử 130 năm. Trận đấu gặp Australia tại Upton Park vào năm 2003 là nơi chứng kiến thời khắc lịch sử của Rooney, người khi đó mới 17 tuổi 111 ngày.

Từ cột mốc kể trên, Rooney phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Anh hiện là tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Tam Sư với 51 bàn sau 109 trận. Tuy nhiên, tiền đạo của M.U vẫn chưa đạt được bất cứ thành tích đáng kể nào trong màu áo đội tuyển quê hương.

RAHEEM STERLING (2012)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài BBC, một giáo viên cũ của Sterling kể lại câu chuyện mình từng nói với tiền vệ của Man City: “Nếu cậu tiếp tục sống như hiện nay thì đến năm 17 tuổi, hoặc là cậu sẽ vào tù hoặc sẽ chơi cho ĐT Anh”.

Lời dự đoán trên đã đúng ở vế thứ 2. Trong trận giao hữu giữa Anh với Thụy Điển vào năm 2012, Sterling ở tuổi 17 và 332 ngày đã được HLV Roy Hodgson triệu tập thi đấu. Lúc đó anh mới chỉ tham dự có 13 trận tại giải Ngoại hạng trong màu áo Liverpool.

MICHAEL OWEN (1998)

Không hổ danh là “thần đồng” của Liverpool, Michael Owen có dịp ra mắt ĐT Anh trong trận giao hữu với Chile năm 1998 ở tuổi 18 và 59 ngày. Thành tích đó khiến Owen trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐT Anh trong thế kỷ 20.

Từ một chú nhóc mới chỉ chơi 26 trận tại Ngoại Hạng Anh, Owen nhanh chóng trở thành một huyền thoại trong màu áo Tam Sư. Cho đến lúc giải nghệ, Owen đã ghi được 40 bàn sau 89 lần khoác áo ĐT Anh.

MICAH RICHARDS (2006)

Micah Richards trở thành hậu vệ trẻ nhất trong lịch sử được triệu tập lên ĐT Anh và có trận ra mắt Tam Sư trước Hà Lan vào năm 2006. Lúc đó, hậu vệ kỳ cựu Gary Neville gặp chấn thương và cậu nhóc 18 tuổi 144 ngày Richards đã được sử dụng.

Giai đoạn được trọng dụng nhất của Richards đến ở nhiệm kỳ của Steve McClaren. Tuy nhiên, những chấn thương khiến Richards chững lại và giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Theo Lộc Trần (Bongdaplus.vn)