Cơn khủng hoảng niềm tin bùng phát từ chuỗi thành tích nghèo nàn kéo dài của các đội tuyển quốc gia, đẩy người đứng đầu cơ quan bóng đá nước này vào áp lực từ chức nặng nề nhất kể từ khi nhậm chức.

Làn sóng phẫn nộ đang dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ xứ sở chùa vàng khi hàng loạt cổ động viên đồng loạt lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) – bà Madam Pang.

Tiếp quản cương vị Chủ tịch FAT từ năm 2024, Madam Pang từng nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ đưa nền bóng đá nước nhà bứt phá. Thế nhưng, trong suốt nhiệm kỳ điều hành của nữ tỷ phú, bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể chạm tay vào bất kỳ danh hiệu vô địch nào. Mốc son gần nhất mà các đội tuyển xứ chùa vàng được nâng cao cúp vô địch đã lùi xa từ tận giải AFF Cup 2022.

Nỗi thất vọng của người hâm mộ càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi các cấp độ đội tuyển Thái Lan, từ các giải trẻ cho đến đội tuyển quốc gia, đã trải qua chuỗi 5 lần liên tiếp ngậm ngùi về nhì. Đáng chú ý, chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã liên tiếp đánh rơi ngôi vương và chỉ giành vị trí á quân ở cả hai đấu trường là FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ASEAN Cup 2026. Chứng kiến sự sa sút này, đông đảo người hâm mộ nhận định rằng năng lực quản lý yếu kém của Madam Pang tại FAT chính là nguồn cơn khiến bóng đá Thái Lan đánh mất vị thế số một tại khu vực Đông Nam Á.

Madam Pang có phản ứng đáng chú ý sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt
Cái dớp 5 lần liên tiếp về nhì đẩy Madam Pang vào áp lực từ chức nặng nề nhất kể từ khi nhậm chức.

Ngay trên trang cá nhân của người đứng đầu FAT, làn sóng chỉ trích xuất hiện dày đặc với những phản hồi vô cùng gay gắt. Cổ động viên Metee Suk thẳng thắn chỉ trích đường lối của nữ chủ tịch là quá cứng nhắc. Người này cho rằng nếu muốn vươn tầm, Thái Lan bắt buộc phải săn đón thêm các nhân tố hàng đầu đang chơi bóng ở nước ngoài, đồng thời nới lỏng cơ chế nhập tịch cho các cầu thủ ngoại quốc đã sinh sống từ 5 năm trở lên tại xứ chùa vàng; bên cạnh đó là yêu cầu mở rộng mạng lưới tìm kiếm tài năng trên toàn quốc và đẩy mạnh các khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ huấn luyện viên.

Nhiều người hâm mộ thậm chí đã trực tiếp yêu cầu nữ lãnh đạo rời ghế quyền lực. Tài khoản Bass Bass kêu gọi Madam Pang từ chức ngay lập tức để nhường lại chiếc ghế Chủ tịch FAT cho người có năng lực, trong khi tài khoản Natthaphol Khayantham bày tỏ sự ngán ngẩm khi những sai lầm đã lộ rõ nhưng không hề có sự chuyển biến tích cực nào. Cổ động viên Tony Ja cay đắng đặt câu hỏi về việc người đứng đầu có dám trả lời chính xác bao giờ bóng đá Thái Lan mới tìm lại vinh quang, còn tài khoản Boonyoung Kumkrong nhấn mạnh việc trắng tay suốt 4 năm tại đấu trường Đông Nam Á là điều không thể chấp nhận và mọi thứ đang thụt lùi rõ rệt dưới thời vị chủ tịch đương nhiệm.

Không chỉ bất bình về chuyên môn, chính sách bán vé và thương mại hóa bóng đá cũng khiến dư luận phẫn nộ. Người hâm mộ Thanakrit Kongrit bức xúc chỉ ra rằng trước thời điểm Madam Pang nắm quyền, khán giả luôn được theo dõi các trận đấu của đội tuyển quốc gia hoàn toàn miễn phí, trong khi hiện nay người xem phải bỏ tiền túi mới có thể theo dõi đội nhà thi đấu. Điều này khiến cổ động viên này tuyên bố mất hết sự tôn trọng vì cho rằng FAT đang vận hành chỉ vì mục đích kiếm tiền.

Bên cạnh chính sách chung, công tác nhân sự huấn luyện của Madam Pang cũng trở thành tâm điểm hứng chịu búa rìu dư luận. Cổ động viên Veerapat Wat-ek thừa nhận sự thất vọng toàn tập khi từng hy vọng nữ chủ tịch sẽ giúp bóng đá nước nhà phát triển, nhưng thực tế bà lại hành xử quá cảm tính thông qua việc bổ nhiệm rồi sa thải các huấn luyện viên theo sở thích cá nhân. Độc giả này bức xúc chỉ ra sự phi lý khi HLV Hudson vẫn được gia hạn hợp đồng dù đã nếm mùi thất bại trước hàng loạt đối thủ khu vực như Indonesia, Việt Nam, Philippines và Singapore.

Đứng trước lối chơi bị chê bai là nghèo nàn, nhạt nhòa và thiếu bài bản của đội tuyển thời điểm hiện tại, tài khoản Atid Luandee đã khẩn thiết lên tiếng yêu cầu FAT phải lập tức mời HLV Kiatisuk tái xuất băng ghế chỉ đạo. Người hâm mộ này khẳng định đây là phương án duy nhất để cứu vãn một nhiệm kỳ thất bại, trong bối cảnh niềm tin của công chúng dành cho người đứng đầu bóng đá Thái Lan đang rơi xuống mức thấp kỷ lục.

PV (SHTT)