-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Thể thao
09/07/2021 21:1055 năm chờ đợi của ĐT Anh cay đắng như thế nào?
Một lịch sử đau lòng
Lần cuối cùng ĐT Anh vào chung kết 1 giải đấu lớn là World Cup 1966 trên sân nhà. Họ đã đăng quang sau chiến thắng 4-2 trước Tây Đức ở chung kết. Nhưng đó cũng là lần cuối NHM Tam sư được hưởng niềm vui vô địch.
Phải mất tới 55 năm sau, ĐT Anh mới lại một lần nữa vào chơi 1 trận chung kết ở 1 giải đấu lớn. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà bất kỳ quốc gia nào phải chờ đợi giữa các lần xuất hiện trong các trận chung kết lớn.
Kể từ khi vô địch World Cup 1966, ĐT Anh đã lọt vào vòng knock-out của World Cup và EURO 14 lần trong tổng số 28 giải đấu. Tỷ lệ thành công là 50%. Đối thủ của họ ở trận chung kết World Cup năm 1966 là ĐT Đức có tới 20 lần (71,43%).

Bồ Đào Nha và Đức luôn mang tới nỗi đau
Tổng cộng, ĐT Anh đã thi đấu 302 trận tại các giải đấu chính thức của UEFA và FIFA kể từ World Cup 1966 (tính cả vòng loại và vòng chung kết). Tổng cộng, họ đã trải qua 27.570 phút đầy cay đắng. Trong 302 trận này, ĐT Anh đã thắng 180 trận (tỷ lệ thắng là 59,6%), ghi được 604 bàn và để lọt lưới 196 bàn.
Đối thủ nhiều duyên nợ nhất của ĐT Anh trong hành trình vào một trận chung kết giải lớn là Ba Lan với 18 lần chạm trán. Trong đó, anh thắng 11 lần. Nổi tiếng nhất có lẽ là trận hòa 1-1 trên sân Wembley khi thủ môn Jan Tomaszewski của ĐT Ba Lan đã dập tắt hy vọng lọt vào VCK World Cup 1974 của ĐT Anh.
Anh có thành tích toàn thắng trước một số đội bóng, chủ yếu là ở vòng loại. Nhưng đối thủ yêu thích nhất của họ là San Marino, đội bóng mà họ đã đánh bại 7 lần, ghi 42 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.
Thành tích tệ nhất của ĐT Anh trước một đối thủ kể từ năm 1966 là Bồ Đào Nha. Đội bóng này đã khiến họ bị loại khỏi EURO 2004 và World Cup 2006 trên chấm luân lưu. Bồ Đào Nha cũng là đội nhiều lần đánh bại Anh nhất tại các VCK EURO và World Cup, tổng cộng 4 lần, bằng với ĐT Đức. Italia cũng là một đối thủ khó chịu khác của Tam sư.

Southgate ấn tượng nhất
Sir Alf Ramsay là người dẫn dắt ĐT Anh vô địch World Cup 1966 và là một trong 14 huấn luyện viên của Tam sư kể từ sau khoảnh khắc vinh quang đó.
Sven-Goran Eriksson, người đã dẫn dắt đội tuyển Anh vào tới 3 trận tứ kết từ năm 2002 đến 2006, là người có tỷ lệ thắng tốt nhất chỉ tính các trận đấu chính thức kể từ năm 1966.
Fabio Capello kém hơn một chút, nhưng kỷ lục của vị chiến lược gia người Italia được đánh giá cao nhờ một chiến dịch vòng loại World Cup 2010 ấn tượng. Đáng tiếc là Tam sư phải dừng bước từ vòng 1/8 tại VCK sau trận thua đau trước ĐT Đức.
HLV hiện tại Gareth Southgate có tỷ lệ thắng rất ấn tượng và là người duy nhất từng đưa ĐT Anh vào 3 trận bán kết (World Cup, Nations League và EURO). Ông cũng sánh ngang với Ramsey khi trở thành người duy nhất dẫn dắt ĐT Anh vào chơi 1 trận chung kết lớn.
Southgate hiện đang có tỷ lệ thắng 24,32% tại các VCK EURO và World Cup và là người chiếm tới 1/3 tổng số trận giữ sạch lưới của ĐT Anh tại các kỳ EURO. Ông cũng là người duy nhất đánh bại ĐT Đức tại 1 vòng knock-out kể từ Ramsey.
Những con số khó quên

Hơn 300 cầu thủ đã ra sân cho ĐT Anh tại các giải đấu lớn kể từ World Cup 1966 để nỗ lực giúp ĐT quê nhà vào chơi 1 trận chung kết lớn khác.
Wayne Rooney là cầu thủ ra sân nhiều nhất với 74 lần. Các thành viên của Thế hệ vàng như Steven Gerrard, Ashley Cole và David Beckham đứng ngay phía sau. Tiếp đến là thủ thành huyền thoại Peter Shilton.
Rooney cũng là người đứng đầu danh sách ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Anh kể từ năm 1966. Trong khi đó, Harry Kane vừa cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho Tam sư tại các giải đấu lớn của Gary Lineker (cùng 10 bàn).
Một con số cũng rất đáng chú ý là ĐT Anh đã phải di chuyển 140.000 dặm (hơn 225300 km) và thi đấu ở 52 quốc gia trên 4 châu lục để có lần đầu vào chung kết 1 giải lớn sau năm 1966.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (21:37)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (21:28)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (21:14)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (21:01)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (39 phút trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (53 phút trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (1 giờ trước)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm (1 giờ trước)
- Thăm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản (1 giờ trước)