Một tổ chức giám sát quốc tế mang tên Group of Copenhagen (Nhóm Copenhagen), đơn vị thành lập theo Công ước Macolin của Hội đồng Châu Âu nhằm phòng chống thao túng thể thao, đã hoàn tất đánh giá toàn bộ 104 trận đấu và gửi báo cáo chính thức tới FIFA.
24-1784867231-7-tran-dau-o-world-cup-bi-nghi-co-dau-hieu-dan-xep-ty-so-2-tran-co-tay-ban-nha
Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Dù bản báo cáo đầy đủ chưa trình làng, phần tóm tắt kết luận từ Hội đồng Châu Âu đã hé lộ thông tin chấn động: có tới 7 trận đấu tại giải lần này xuất hiện các dấu hiệu bất thường và bị gán mức "cảnh báo vàng".

Đáng chú ý nhất trong danh sách nghi vấn là ĐT Tây Ban Nha khi họ góp mặt trong 2 trận đấu bị gán mức cảnh báo vàng. Trận mở màn giữa Tây Ban Nha và Cape Verde khép lại với tỷ số hòa 0-0, nhưng trên một sàn giao dịch dự đoán tiền điện tử của Mỹ, một lượng tiền cược khổng lồ và bất thường lên tới 4,8 triệu USD (khoảng 3,6 triệu bảng) được dồn vào khả năng Tây Ban Nha không thể thắng.

Ở một diễn biến khác liên quan đến đội tuyển này, công nghệ VAR cũng gây chú ý khi mất tới 3 phút rưỡi chỉ để kiểm tra và tước bỏ một bàn thắng không hợp lệ của Ferran Torres trong cuộc chạm trán với Saudi Arabia.  

Không chỉ riêng các đại diện Châu Âu, danh sách cảnh báo còn gọi tên những sự cố khác. Tấm thẻ đỏ mà Themba Zwane của Nam Phi phải nhận trong trận gặp Mexico đã bị liệt vào diện đáng ngờ.

Kỳ lạ hơn cả là tình huống liên quan đến Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ. Ngay sau khi cầu thủ này dính thẻ đỏ trong trận đấu với Bosnia, một nền tảng đã mở riêng một kèo cược: "Folarin Balogun có thi đấu với Bỉ không?".

Chỉ vài ngày sau, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã ra quyết định tạm hoãn án treo giò cho tiền đạo này. Đáng nói, báo cáo từ Group of Copenhagen chỉ ra rằng không có bất kỳ thị trường dự đoán nào được mở cho 14 cầu thủ còn lại cũng nhận thẻ đỏ tại giải đấu, và hoàn toàn không có ai trong số họ nhận được sự ưu ái hoãn án phạt như Balogun.  

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, chuyên gia Christian Kalb, người từng làm việc với Group of Copenhagen, nhận định rằng những biến động kỳ lạ trên thị trường chưa hẳn đã là bằng chứng tiêu cực.

Theo ông, hiện tượng này hoàn toàn có thể xuất phát từ các nguyên nhân hợp pháp, chẳng hạn như việc các nền tảng tự mở thị trường dự đoán mới để phòng ngừa rủi ro khi lượng tiền quá lớn đổ vào một kịch bản.

FIFA hôm 23/7 khẳng định World Cup 2026 diễn ra trọn vẹn và minh bạch, không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường hay hành vi thao túng kết quả nào dựa trên toàn bộ dữ liệu thu thập được trong suốt giải đấu.

PV (SHTT)