Thể thao

700 trận & kỷ nguyên Abramovich

Trận derby London với QPR hôm Chủ nhật vừa qua đánh dấu cột mốc 700 trận của Chelsea dưới kỷ nguyên Roman Abramovich. Sẽ không hề quá lời khi nói rằng tỷ phú người Nga đã làm thay đổi bộ mặt của đội bóng áo xanh.

Trận derby London với QPR hôm Chủ nhật vừa qua đánh dấu cột mốc 700 trận của Chelsea dưới kỷ nguyên Roman Abramovich. Sẽ không hề quá lời khi nói rằng tỷ phú người Nga đã làm thay đổi bộ mặt của đội bóng áo xanh.

 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng việc Chelsea tuân thủ triệt để FFP, so với sự khó chịu của những đội bóng khác như Man City, giúp họ trở thành hình mẫu cho bóng đá xứ sương mù.

Không cần phải nghi ngờ gì nữa, sự kiện Abramovich mua lại Chelsea từ tay Ken Bates với giá 140 triệu bảng hồi tháng 6/2003 đã giúp đội bóng áo xanh nâng tầm lên một vị thế mới.

Trong suốt 12 năm qua, tỷ phú người Nga đã chi tổng cộng 842,9 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Đổi lại Chelsea giành được 3 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 3 Cúp Liên Đoàn, 1 Champions League và 1 Europa League.

Mourinho, người đã tại vị gần một nửa thời gian trong kỷ nguyên Abramovich (ba mùa nhiệm kỳ đầu và chuẩn bị bước qua mùa thứ hai trong nhiệm kỳ hai), tin rằng chừng đó là đủ để cho thấy Abramovich đã giúp ích cho Chelsea nói riêng và bóng đá Anh nói chung như thế nào: “Abramovich đem đến những điều tốt đẹp cho Chelsea, bóng đá Anh và bóng đá châu Âu. Chelsea trở nên mạnh hơn dưới kỷ nguyên của ông ta. Chúng tôi bây giờ là một đội bóng mạnh ở trong nước lẫn châu lục. Tôi nghĩ đó là một điều tích cực. Quan trọng hơn, thông điệp mà Abramovich và Chelsea đề ra đang dần được thực hiện. Tôi nghĩ quyết định chấp nhận và thực hiện theo FFP là một bước tiến đáng kể nếu đem so sánh với một số đội bóng khác vẫn chưa chịu tuân theo”.

Dù Chelsea mua khá nhiều cầu thủ nước ngoài, nhưng Mourinho tin rằng sân Stamford Bridge vẫn có chỗ cho những cầu thủ bản địa: “Liệu 700 trận tiếp theo dưới kỷ nguyên Abramovich có mang đến tín hiệu tốt lành nào cho đội tuyển Anh không? Tôi nghĩ đến khả năng đó. Chelsea đã đóng góp một vài trụ cột ở đội tuyển Anh như John Terry, Ashley Cole, Joe Cole, Frank Lampard, Wayne Bridge, Shaun Wright-Phillips. Thường chúng tôi có khoảng 4-5 người hiện diện trong màu áo đội tuyển. Ở thời điểm hiện tại chỉ có Gary Cahill thường xuyên được triệu tập. Nhưng chúng tôi đang sở hữu một vài gương mặt trẻ trong đội một, chẳng hạn như Ruben Loftus-Cheek. Trong vài năm tới, họ có thể được triệu tập vào đội tuyển Anh”.

Những cái tên mà Mourinho muốn nhắc tới gồm Dominic Solanke, Patrick Bamford, Lewis Baker hay Isaiah Brown. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có được trao cơ hội ra sân trong giai đoạn cuối mùa hay không. Cơ hội giành chức vô địch Premier League ở rất gần có thể khiến Mourinho không dám mạo hiểm với những lựa chọn của mình.

Mùa trước, Chelsea từng để mất chức vô địch bởi những cú sảy chân khá vô duyên. Mourinho khẳng định rằng những sai lầm ấy sẽ không được phép lặp lại trong các vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa này. Ông cho biết Chelsea hiện tại đang nắm thế chủ động so với những đối thủ cạnh tranh như Arsenal hay Man United.
 
Theo Đ.Hùng (Thethaovanhoa.vn)