Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành loạt quyết định kỷ luật liên quan đến bóng đá Việt Nam, trong đó có án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở cấp độ tập thể và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở cấp độ cá nhân.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á, VFF bị xử phạt 1.500 USD do “hành vi sai trái của tập thể”. Nguyên nhân xuất phát từ trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại SEA Games 2025 diễn ra ngày 18/12/2025, khi có tới 5 cá nhân phía Việt Nam bị trọng tài xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định hiện hành, VFF phải hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận thông báo chính thức.

Không chỉ dừng ở án phạt dành cho tập thể, cá nhân tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 giữa Việt Nam và Hàn Quốc hôm 23/1/2026, cầu thủ này bị xác định có hành vi phạm lỗi nguy hiểm dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp.

Sau khi xem xét, AFC quyết định treo giò Đình Bắc tổng cộng 2 trận, bao gồm một trận đình chỉ tự động vì thẻ đỏ và một trận bổ sung. Bên cạnh đó, chân sút sinh năm 2004 còn phải nộp phạt 1.000 USD và cũng có 30 ngày để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đáng chú ý, do Đình Bắc sinh năm 2004 và không còn đủ điều kiện tham dự kỳ U23 châu Á tiếp theo, án treo giò sẽ được chuyển tiếp lên cấp độ đội tuyển quốc gia theo cơ chế thi hành kỷ luật của AFC. Điều này đồng nghĩa anh chắc chắn vắng mặt trong trận tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31/3.

Không dừng lại ở đó, nếu được triệu tập tham dự ASEAN Cup 2026, Đình Bắc cũng sẽ không thể góp mặt ở trận ra quân do phải thi hành nốt án treo giò. Những quyết định mới nhất từ AFC một lần nữa cho thấy cơ quan quản lý bóng đá châu lục đang siết chặt kỷ luật, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về ý thức và trách nhiệm ở cả cấp độ tập thể lẫn cá nhân.

Minh Ngọc (SHTT)