Thể thao >> AFF Cup 2018

AFF Cup 2018: Trọng tài Trung Quốc từng gây ra 'ác mộng' với ĐT Việt Nam cầm còi ở trận gặp Campuchia

Theo công bố từ BTC, trọng tài Ma Ning người Trung Quốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ bắt chính trong trận đấu Việt Nam vs Campuchia vào tối nay. Trong lần gần nhất cầm còi khi có ĐT Việt Nam, những quyết định của vị trọng tài này đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Dù được giới chuyên môn tại Trung Quốc đánh giá là một trọng tài có chuyên môn tốt, tuy nhiên ông Ma Ning lại để lại những kí ức không mấy tốt đẹp với người hâm mộ Việt Nam khi thường có những quyết định khó hiểu, gây ức chế cho các cầu thủ.

Tiêu biểu nhất chính là ở trận bán kết lượt đi tại AFF Cup 2014, khi Việt Nam làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia.

Ở trận đấu này, vị trọng tài người Trung Quốc đã cho Malaysia được hưởng quả penalty tưởng tượng để mở tỉ số từ rất sớm, khi cho rằng Huy Hùng để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Chưa dừng lại ở đó, ông Ma Ning còn liên tục bỏ qua những tình huống chơi bóng thô bạo của cầu thủ chủ nhà đối với ĐT Việt Nam, gây ra ức chế rất lớn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, dù bị xử ép nhưng Văn Quyết và các đồng đội sau đó vẫn xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia với tỉ số 2-1.

AFF Cup 2018: Trọng tài Trung Quốc từng gây ra 'ác mộng' với ĐT Việt Nam cầm còi ở trận gặp Campuchia
Trọng tài Ma Ning khi điều khiển trận Malaysia vs Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014 (Ảnh: AFF)

Trước đó, tại AFF Cup 2012, trọng tài Ma Ning cũng bắt chính trận đấu giữa Việt Nam vs Philippines. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã để thua đối thủ với tỉ số 0-1 và bị loại ngay sau vòng bảng.

Ngoài ra, còn có một thông tin thú vị khác là việc vị trọng tài 39 tuổi này suýt chút nữa đã trở thành người bắt chính ở trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan.

Tuy nhiên đến phút chót, trọng tài Ahmed Al-Kaf người Oman được chỉ định thay thế và ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí dù U23 Việt Nam thua trận, không ít CĐV Việt Nam vẫn tìm kiếm facebook của trọng tài Ahmed Al-Kaf để nhắn tin cảm ơn khi ông đã điều khiển tốt trận đấu.

Hiện tại, trọng tài Ma Ning hiện là trọng tài đang giữ kỷ lục rút nhiều thẻ phạt nhất trong lịch sử bóng đá ở Trung Quốc với 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ chỉ trong 1 trận đấu.

Âu Bằng (SHTT)