-
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 11/9/2026: Sửu công việc thuận lợi, Hợi tài lộc dồi dào -
Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ -
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 -
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao?
Thể thao
07/01/2023 02:29AFF Cup dùng lại luật cũ, tuyển Việt Nam bất lợi sau bán kết lượt đi
Ở lượt đi bán kết AFF Cup 2022 trên sân Gelora Bung Karno, Việt Nam chỉ hòa 0-0 trước chủ nhà Indonesia. Các học trò của HLV Park Hang-seo tạo ra số cơ hội ít hơn, không kiểm soát được thế trận, nhưng vẫn rời sân với một trận hòa.
Về lý thuyết, không thua trên chảo lửa có sức chứa 70.000 chỗ ngồi của Indonesia không phải là một thành quả tồi. Tuy nhiên, hòa 0-0 trên sân khách không hẳn là kết quả có lợi với đội tuyển Việt Nam.
Tại AFF Cup 2022, luật bàn thắng trên sân khách lại được áp dụng. Khi hai đội có tỷ số chung cuộc ngang bằng nhau sau 2 lượt đấu, đội nào ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn sẽ đi tiếp.
Điều đó có nghĩa nếu trở về sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam để hòa có bàn thắng trước Indonesia (ví dụ 1-1, 2-2, 3-3…) thì thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bị loại.
Ngay cả khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính thì tại hiệp phụ, luật bàn thắng sân khách vẫn được áp dụng. Nếu hai đội tiếp tục hòa nhau 0-0 trong hiệp phụ, ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia sẽ phải phân định thắng bại ở loạt đá luân lưu.
Ở AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia từng hòa 0-0 trước Thái Lan trên sân Bukit Jalil. Trong trận lượt về tại Rajamangala, Malaysia đã hòa chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-2 và lọt vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
Tuy nhiên, đến kỳ AFF Cup 2020, luật bàn thắng sân khách đã không được áp dụng.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Australia từ chối hơn 21% hồ sơ visa du học, cao nhất trong 10 năm (09:11)
- Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế (09:08)
- Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong (20 phút trước)
- Sự thật vụ Trường Giang bị nghi từng có vợ con trước khi cưới Nhã Phương (32 phút trước)
- Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày (38 phút trước)
- Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? (51 phút trước)
- Giám đốc lừa hơn 6,4 tỷ đồng tiền cọc mua Rolls-Royce Phantom lĩnh án 13 năm tù (52 phút trước)
- Houthi chiếm thành phố cảng Yemen, đe dọa tuyến dầu qua Biển Đỏ của Saudi Arabia (58 phút trước)
- Huỳnh Lập sở hữu phim 200 tỷ đồng thứ hai trong sự nghiệp (1 giờ trước)
- Nhà vô địch ASEAN Cup chấn thương nặng sau pha đạp gầm giày của Văn Hậu (1 giờ trước)