-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Thể thao
31/12/2024 18:53AFF Cup: Sự thật về 'đội hình trẻ' của tuyển Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng 'nghênh chiến'?
Sự thật về “đội hình trẻ” của tuyển Thái Lan
Trong một số đợt tập trung trước thềm AFF Cup 2024, Masatada Ishii từng chia sẻ việc sẵn sàng sử dụng đội hình trẻ trung do thiếu vắng một số tên tuổi như Chanathip Songkrasin hay Bunmathan. Điều này dẫn tới hiểu lầm rằng đội tuyển Thái Lan áp dụng chiến lược tương tự Indonesia cho giải đấu.
Tuy nhiên, kế hoạch của 2 đội hoàn toàn khác nhau. Đội tuyển Indonesia chủ động mang tới AFF Cup 2024 đội hình U22 và chỉ bổ sung thêm 2 cái tên Asnawi và Pratama Arhan. Trong khi đó, tuyển Thái Lan dù thiếu một vài ngôi sao nhưng HLV Masatada Ishii đã mang tới lực lượng gần như tối ưu nhất.
Thống kê chỉ ra rằng trong trận bán kết lượt về với Philippines, tuyển Thái Lan tung vào sân đội hình với tuổi trung bình lên tới 28,0 – con số gần cao nhất giải. Trong đó có 1 loạt cầu thủ từ 30 tuổi trở lên như Patiwat Khammai, Pansa Hemviboon, Peeradon Chamratsamee, Suphanan Bureerat hay Chalermsak Aukkee.
Một loạt các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài được phép hội quân cùng đội tuyển Thái Lan như Supachok, Nicholas Mickelson hay Ekanit Panya mặc dù theo luật FIFA các CLB chủ quản có quyền không nhả người.
HLV Masatada Ishii đã theo dõi kỹ lưỡng Thai League cùng những giải đấu quốc tế trước khi lựa chọn cầu thủ. Mục tiêu nhà cầm quân người Nhật Bản hướng đến chính là ngôi vô địch AFF Cup chứ không phải “cọ xát, tích luỹ nghiệm cho cầu thủ trẻ”.
HLV Kim Sang-sik không chủ quan
HLV Kim Sang-sik từng nếm trải thất bại trước Thái Lan hồi tháng 9 vừa qua với tỉ số 1-2 trong trận giao hữu ngay tại sân Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà tuyển Việt Nam dẫn trước nhưng thua ngược với những sai sót nơi hàng thủ.
Đội hình và cách chơi của tuyển Thái Lan khi ấy có nhiều điểm giống với đội hình dự AFF Cup 2024. 2 cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam là Suphanat và Gustavsson cũng vừa lập công trước Philippines.
Với những gì đã trực tiếp trải nghiệm cùng việc phân tích các trận đấu AFF Cup, HLV Kim Sang-sik rõ ràng sẽ không chủ quan khi tái ngộ đội tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rằng Voi chiến vẫn sở hữu nhiều ngôi sao biết cách bùng nổ đem tới sự khác biệt.
3 tháng kể từ cuộc so tài ở Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam có những thay đổi khá lớn. HLV Kim Sang-sik gạch tên nhiều nhân tố quen thuộc như Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Hồng Duy và mang những Doãn Ngọc Tân, Hai Long, Văn Vĩ, Tiến Anh đến AFF Cup.
Tất nhiên, điểm nhấn lớn nhất vẫn là sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son. Chân sút 27 tuổi không chỉ mang tới bàn thắng mà còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ giúp lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam trở nên đa dạng hơn.
Hi vọng những nỗ lực đem tới sự đột phá của HLV Kim Sang-sik sẽ xoay chuyển được cán cân trong cuộc đối đầu Việt Nam vs Thái Lan và mang về chức vô địch sau 6 năm chờ đợi.
Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 2/1 tại SVĐ Việt Trì. Trận lượt về diễn ra lúc 20h ngày 5/1 ở SVĐ Rajamangala.
Theo Chewy (Nguoiduatin)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (16:16)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (16:13)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (16:08)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (25 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (31 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (39 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (45 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (59 phút trước)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)