-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thể thao
08/09/2025 15:27Ám chỉ tuyển Malaysia là đội bóng Nam Mỹ, hậu vệ Singapore bị tấn công
Ở trận giao hữu quốc tế hôm 4-9, Singapore (hạng 159 thế giới) thua 1-2 trước chủ nhà Malaysia (hạng 125). Đây là trận đấu mà Malaysia sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, bao gồm nhóm cầu thủ gốc Nam Mỹ từng gây tranh cãi. Hai cầu thủ lập công cho Malaysia đều là nhập tịch: Stuart Wilkin (gốc Anh) và Joao Figueiredo (gốc Brazil).
Sau trận đấu, hậu vệ 20 tuổi Ryhan Stewart của tuyển Singapore đăng ảnh về trận đấu kèm chú thích: "Đêm Latin".

Dân mạng Malaysia cảm thấy bị xúc phạm vì nhiều tuyển thủ Malaysia đến từ Mỹ Latin, cho rằng Ryhan Stewart cố tình mỉa mai đội nhà nên đã tràn vào tấn công trang instagram của hậu vệ này, theo CNN Indonesia.
Một số dân mạng Malaysia khơi lại nguồn gốc của Ryhan Stewart (có bố là người Xứ Wales, mẹ người Singapore gốc Malaysia) để mỉa mai lại chính anh.
Vấn đề cầu thủ nhập tịch tại tuyển Malaysia hút sự quan tâm của dư luận Đông Nam Á, sau khi họ dùng gần 10 cầu thủ gốc Âu, Mỹ để thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup ngày 10-6-2025.
Trong nhóm này, 4 cầu thủ gốc Argentina, Brazil được nhập tịch khẩn cấp để kịp ra mắt nhưng không có thông báo, xác nhận chính thức nào từ Liên đoàn bóng đá Malaysia về việc họ có dòng máu Malaysia.
Trung vệ 25 tuổi gốc Argentina - Facundo Garces bị nghi ngờ nhiều nhất, nhất là khi mới đây, anh này vô tình tiết lộ với báo Tây Ban Nha rằng nguồn gốc Malaysia của mình đến từ cụ nội.
Thông tin này là sai luật FIFA, bởi chỉ cầu thủ có quan hệ huyết thống 3 đời trở lại (có bố, mẹ, ông, bà là người Malaysia) mới đủ điều kiện nhập tịch và ra sân ngay lập tức cho tuyển Malaysia.
Ngay sau đó, Facundo Garces lên tiếng đính chính rằng tờ báo đã dịch sai lời của anh, khẳng định nguồn gốc của mình đến từ ông bà nội người Malaysia.
Cùng thời điểm, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - Datuk Joehari Ayub bất ngờ từ chức chỉ sau 6 tháng trúng cử. Truyền thông Malaysia cho rằng những sai lầm trong vấn đề nhập tịch là lý do khiến ông Joehari phải rời ghế.
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)