Chiến lược gia 47 tuổi sẽ gắn bó với chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia đến hết World Cup 2030, mở ra một chương mới cho tham vọng tìm lại vị thế vốn có của nhà cựu vô địch thế giới.
25-1784949174-andrea-pirlo-dat-thoa-thuan-dan-dat-dt-italy

Hiện tại, thông báo bổ nhiệm chính thức chỉ còn phụ thuộc vào thời điểm Pirlo hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng sớm với Dubai United, CLB ông đang dẫn dắt tại giải UAE Pro League.

Ngay sau khi giải quyết xong ràng buộc pháp lý tại Dubai United, nhà cầm quân 47 tuổi sẽ chính thức đặt bút ký vào hợp đồng dài hạn với LĐBĐ Italy.

Từ khi Gennaro Gattuso đệ đơn từ chức do không thể giúp đội nhà vượt qua lượt trận play-off tranh vé dự World Cup 2026, chiếc ghế nóng của ĐT Italy vẫn bỏ ngỏ. Trong giai đoạn này, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cùng cố vấn đặc biệt Leonardo đã trực tiếp đảm nhận trọng trách tìm kiếm gương mặt xứng đáng dẫn dắt Azzurri vượt qua khủng hoảng.

FIGC ban đầu dành ưu tiên cho Carlo Ancelotti, sau đó chuyển hướng sang tiếp cận Pep Guardiola. Dẫu vậy, Ancelotti từ chối lời mời do vẫn đang dẫn dắt ĐT Brazil, trong khi Guardiola bày tỏ mong muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau chặng đường trọn một thập kỷ cống hiến cho Manchester City. Tình thế này đã mở ra cơ hội hoàn hảo để Pirlo vươn lên trở thành phương án tối ưu và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ LĐBĐ Italy.

Về mặt tài chính, hợp đồng của Pirlo mang lại giải pháp hợp lý cho FIGC với mức thù lao dự kiến khoảng 1,7 triệu USD mỗi mùa. Mức lương này thấp hơn đáng kể so với ngân sách dự phòng nếu bổ nhiệm những nhà cầm quân danh tiếng khác như Ancelotti, Guardiola, Roberto Mancini hay Antonio Conte.  

Song song với việc hoàn tất điều khoản cá nhân, Pirlo đã bắt tay vào công đoạn thiết lập ban huấn luyện mới. Vị trí HLV phó dự kiến sẽ thuộc về Roberto Baronio, cựu tiền vệ từng thi đấu cho Brescia, Fiorentina, Lazio, Udinese và hiện là cộng sự thân thiết của Pirlo tại Dubai United.  

Sự kết hợp giữa Pirlo và Baronio mang tính gắn kết sâu sắc qua nhiều giai đoạn. Baronio từng sát cánh cùng Pirlo từ học viện Juventus, tiếp tục đồng hành tại Karagumruk (Thổ Nhĩ Kỳ) cho đến Sampdoria. Đối với Baronio, đây cũng là màn tái xuất đáng chú ý với bóng đá quê nhà, nơi ông từng nắm quyền tại đội U18 Italy (2015-2016) và U19 Italy một năm sau đó. Đáng chú ý, cả hai từng là đồng đội sát cánh trong đội hình U21 Italy lên ngôi vô địch châu Âu vào năm 2000.  

Trong khi đó, Roberto De Bellis dự kiến duy trì vai trò HLV thể lực, nhân tố được đánh giá cực kỳ quan trọng trong bộ khung huấn luyện của Pirlo. Ở khía cạnh quản lý hiệu suất vận động, Paolo Bertelli, người vừa nhận chức Performance Manager tại Genoa, đang được cân nhắc đảm nhận thêm trọng trách tại đội tuyển.  

Với vị trí HLV thủ môn, Marco Savorani nổi lên như ứng viên hàng đầu. Savorani là người quen của đội tuyển khi từng đảm nhận vai trò này dưới thời HLV Luciano Spalletti giai đoạn 2023-2025, đồng thời sở hữu bề dày kinh nghiệm huấn luyện thủ môn tại Roma, Tottenham, Fiorentina và Atalanta.

PV (SHTT)