-
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam -
Danh sách các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước: Lưu ngay để không bỏ lỡ khoảnh khắc giao thừa -
Vàng miếng tiếp đà "lao dốc", bốc hơi hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày -
Hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân -
SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và nhẫn
Thể thao
28/06/2018 17:05Ánh sáng cuối hầm và bóng đá tử tế
Phút 14 trận đấu rạng sáng 27-6 trên sân Saint Petersburg, Messi đã sút tung lưới thủ môn Francis Uzoho của Nigeria. Pha lập công đầu tiên của Messi tại giải cũng là bàn thắng thứ 100 của VCK World Cup 2018.
Bàn thắng ấy không chỉ góp phần đưa Argentina lọt qua khe cửa cực hẹp để vào vòng 16 đội, nó còn như một điềm may mắn báo trước Argentina sẽ khởi sắc khi đối đầu trực tiếp với Pháp - đội đầu bảng đã chơi một trận "cầu hòa" không bàn thắng tệ hại với Đan Mạch, đến mức khán giả trận này phải bực lên đòi trả lại… tiền vé.
Vì sao bàn thắng thứ 100 tại World Cup này lại thuộc về Messi, lại là bàn thắng đầu tiên của anh tại cúp thế giới 2018, vì sao nó không thuộc về một cầu thủ ghi nhiều bàn nào khác?
Đây là một bí mật nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, nó cũng là một bí mật vĩnh cửu của bóng đá. Cứ hỏi Messi, vì sao ghi được bàn thắng thứ 100, chắc chắn anh sẽ không trả lời được. Sự ngẫu nhiên luôn hàm chứa một ý nghĩa ẩn giấu nào đó mà nhiều khi ta không cắt nghĩa được.
Messi với những nỗ lực có lúc đến tuyệt vọng của mình, đã được đền đáp. Và đội tuyển thân yêu của anh cũng vậy. Những thay đổi tới 5 vị trí trong trận cầu quyết định trước Nigeria đã mang lại kết quả tích cực.
Nhưng đó cũng chỉ là một vế. Còn một vế khác, cần phải hiểu để có thể tin cậy hơn vào Messi và đội Argentina: Đó là khi bị dồn vào chân tường, một cầu thủ thiên tài và một đội bóng lớn sẽ biết cách vụt sáng. Cú "vụt sáng" này cũng chưa thật sáng lắm nhưng so với chính Messi và Argentina ở 2 trận trước, người ta đã thấy sự thay đổi.
World Cup này tuyệt đối không có chỗ cho sự hời hợt, dù là của cá nhân hay tập thể. Bởi trình độ các đội bóng đã gần nhau một cách rất đáng kể. Mỗi sơ sót, dù nhỏ, đều có thể phải trả giá.
Argentina đã có những sai sót lớn ở 2 trận đầu và đã phải trả giá. Nhưng rồi, một tập thể cầu thủ đã nghiến răng để sửa chữa và sự may mắn từ nhận định của trọng tài ở tình huống Rojo để bóng chạm tay và sự tử tế của đội đầu bảng C đã cứu họ!
Vâng, nếu Croatia cứ chơi "theo kiểu Pháp" mà lơi chân cho Iceland thì điều gì đã xảy ra? Dù đã cầm chắc vé vào vòng trong, dù đã thay đến 9 vị trí, Croatia vẫn chơi với 100% sức mạnh của mình. Họ đã thắng Iceland một cách rất đàng hoàng, rất mã thượng. Và họ đã trực tiếp giải cứu cho Argentina.
Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Croatia là đội đứng hàng đầu tại vòng bảng World Cup này. Tôi không nghĩ họ yêu Argentina và Messi tới độ căng sức ra đá trong khi biết mình đã nhất bảng. Chỉ vì họ là những người quân tử đá bóng, họ chơi bóng vì bản thân mình, vì nghệ thuật của trái bóng tròn cũng như niềm tin yêu của những CĐV dành cho họ.
Đó là một tập thể đồng lòng, họ mạnh vì tinh thần đồng đội và không hề chịu áp lực nhưng cũng mạnh vì phong thái đĩnh đạc khi chơi bóng. Chợt nhớ lời của HLV Đan Mạch nhận xét về đội tuyển Pháp: Đây là đội bóng của những cá nhân và họ gồm nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng lại không phải là một tập thể gắn kết biết vì nhau.
Có lẽ, Argentina cũng nên nghiền ngẫm câu nói này, vì đối thủ của họ ở vòng 1/8 sẽ là đội tuyển Pháp.
Theo Thanh Thảo (Nld.com.vn)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (16:17)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (16:11)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (16:11)
- Thân thế đặc biệt của giám đốc công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt giữ (16:05)
- Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội (16:02)
- Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" (46 phút trước)
- Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 (48 phút trước)
- Từ "hot girl mùa thi" đến ngôi sao mới của VTV: Mỹ nhân 2k1 gây sốt khi phủ sóng cùng lúc 2 phim giờ vàng (58 phút trước)
- Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch (1 giờ trước)
- Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam (1 giờ trước)