-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
05/06/2016 17:49Ánh Viên liên tiếp phá kỷ lục, tiệm cận HCV ASIAD ở Mỹ
Rạng sáng 5/6 (giờ VN), kình ngư Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games và tiệm cận mức đoạt HCV ASIAD khi tranh tài nội dung 400 m tự do tại Giải Arena Pro Swim Series ở Indianapolis.
![]() |
Ở vòng loại, Ánh Viên đứng thứ 2 với thời gian 4 phút 09 giây 07 (4’09’’07). Đến vòng chung kết, Ánh Viên chỉ đứng thứ 4 nhưng cải thiện thành tích xuống còn 4’07’’96. Điều này giúp cô phá sâu chuẩn A của Olympic (4’09’’08). Bên cạnh đó, kình ngư sinh năm 1996 còn phá kỷ lục cá nhân của chính mình nội dung này lập tại SEA Games 2015 (4’08’’66).
Đáng nói hơn, thành tích này còn giúp Ánh Viên tiệm cận HCV của Đại hội thể thao châu Á (ASIAD). Tại ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), Zhang Yuhan (Trung Quốc) về nhất sau 4’07’’67. Huy chương bạc và đồng lần lượt thuộc về Bi Yi Rong (4’08’’23) và Chihiro Igarashi (4’09’’35).
Cũng trong ngày thi đấu thứ 2 của giải, kình ngư Việt Nam còn góp mặt ở vòng loại 200 m bướm. Cô đạt thành tích 2’16’’07 ở vòng loại, giành quyền vào chung kết B. Tuy nhiên, do muốn dành sức cho nội dung 400 m tự do nên không đã không tham dự.
![]() |
| Thành tích đáng nể của Ánh Viên ở chung kết nội dung 400 m tự do. Ảnh chụp màn hình |
Trước đó một ngày, Ánh Viên đã hai lần phá kỷ lục SEA Games của chính mình. Tại nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp, cô về nhất sau 4’41’’92, nhỉnh hơn thành tích tại Singapore năm 2015 (4’42’’88). Đến 200 m tự do, kình ngư quê Cần Thơ về đích thứ 3 sau 1’58’’82. Thành tích này cũng phá vỡ kỷ lục mà cô đã lập tại SEA Games 28 (1’59’’27), thậm chí còn vượt chuẩn A của Olympic (1’58’’92).
Theo danh sách đăng ký, Ánh Viên còn thi đấu 2 nội dung khác gồm 200 m cá nhân hỗn hợp và 100 m tự do trong ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi nhà nghề này.
| Nguyễn Thị Ánh Viên (sinh ngày 9/11/1996) là VĐV, kình ngư nổi tiếng và giàu thành tích nhất của bơi Việt Nam trong vài năm qua nhờ những thành tích nổi bật. Tại SEA Games 28, Ánh Viên đã giành 8 HCV, phá 8 kỷ lục. Nối tiếp thành công đó, cô giành thêm 2 HCB, 1 HCĐ tại World Cup bơi lội thế giới. Trước đó, kình ngư này đã giành 3 HCV Đại hội thể thao trẻ châu Á, 2 HCĐ ASIAD 2014, HCV Olympic trẻ… Ở đấu trường Olympic, Ánh Viên đã góp mặt năm 2012 nhưng không giành được huy chương nào ở nội dung 200 m ngửa và 400 m cá nhân hỗn hợp. |
Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (23 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (33 phút trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (42 phút trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (54 phút trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (1 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 mét tại SEA Games (2 giờ trước)

