Sau ngày 25/9 chỉ giành thêm một HCĐ, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 26/9 với mục tiêu tìm kiếm tấm HCV thứ 2 tại ASIAD 2026. Bắn súng, canoeing và điền kinh tiếp tục là những môn nhận được sự chú ý.

Sau 6 ngày thi đấu chính thức tại ASIAD 2026, đoàn Thể thao Việt Nam đang có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Trong ngày 25/9, thành tích duy nhất được bổ sung là tấm HCĐ của cặp Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương ở nội dung Kayak đôi nữ 500m môn canoeing.

Bước sang ngày thi đấu 26/9, đoàn Việt Nam tiếp tục hướng đến tấm HCV thứ 2. Tuy nhiên, cơ hội giành vàng trong ngày này được đánh giá không nhiều, khi các VĐV Việt Nam phải cạnh tranh ở nhiều nội dung khác nhau.

Đáng chú ý nhất là môn bắn súng, nơi Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My tranh tài ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Nếu thi đấu đúng khả năng, Thanh Thảo và Mộng Tuyền có cơ hội giành quyền vào chung kết để tiếp tục cuộc đua huy chương.

26-1790380760-asiad-2026-ngay-269-the-thao-viet-nam-huong-toi-tam-hcv-thu-2
Phí Thanh Thảo tranh tài ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Ảnh: Tam Ninh

Ở môn điền kinh, Hồ Trọng Mạnh Hùng góp mặt ở nội dung nhảy ba bước nam. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam mới có một HCĐ, thuộc về nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam - nữ.

Canoeing cũng tiếp tục tranh tài trong ngày 26/9. Đây là một trong những môn được đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thể tiếp tục mang về huy chương sau thành tích của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở ngày thi đấu trước.

Bên cạnh những môn kể trên, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở bóng ném nữ, đấu kiếm, cầu lông và boxing.

Tính đến hết ngày 25/9, đoàn Thể thao Việt Nam đang sở hữu 1 HCV thuộc về nội dung Kata đồng đội nữ của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Tấm HCB duy nhất thuộc về Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ 56 kg nam môn wushu.

Ở nhóm HCĐ, Việt Nam có thành tích của Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly; cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trần Gia Nghi ở teqball đôi nam nữ; bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy ở bắn súng 10m súng ngắn đồng đội nữ.

Môn wushu đóng góp các HCĐ của Dương Thúy Vi ở kiếm thuật + thương thuật, Nguyễn Thị Thu Thủy ở tán thủ 60kg nữ, Hứa Văn Đoàn ở tán thủ 60kg nam và Nguyễn Khắc Kiên ở tán thủ 65kg nam.

Ở rowing, các tấm HCĐ thuộc về Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông; Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc; Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ; cùng Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú.

Teqball cũng mang về một HCĐ ở nội dung đôi nam nữ, trong khi Naraka: Bladepoint đóng góp thêm một huy chương đồng cho đoàn Việt Nam.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc giành HCĐ ở nội dung chạy 4x400m hỗn hợp.

Mới nhất, canoeing bổ sung thêm HCĐ của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung Kayak đôi nữ 500m.

Với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ đang có, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chờ đợi những cơ hội mới trong ngày 26/9, trong đó mục tiêu đáng chú ý là tìm kiếm tấm HCV thứ 2 tại ASIAD 2026.

Minh Ngọc (SHTT)