Sau những màn tranh tài kịch tính tại vòng tứ kết, bức tranh bán kết môn bóng đá nam và nữ tại ASIAD 2026 đã chính thức lộ diện.

Ba nền bóng đá hàng đầu châu lục gồm chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đều xuất sắc giành quyền đi tiếp ở cả hai nội dung, hứa hẹn tạo nên những cuộc đại chiến nảy lửa trên đường đua săn vàng.

Trung Quốc (áo đỏ) thắng Thái Lan 3-0 ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Toyota, Nhật Bản ngày 26/9/2026. Ảnh: ThailandNT
Trung Quốc thắng dễ Thái Lan để vào bán kết ASIAD sau 28 năm.

Trên sân vận động Toyota tối nay, đội tuyển nam chủ nhà Nhật Bản đã trải qua những giây phút đầy nhọc nhằn trước đối thủ khó chịu Triều Tiên. Bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu được ghi bởi Uche Nwadike ở phút 39, trong một tình huống gây nhiều tranh cãi khi phía Triều Tiên kịch liệt cho rằng cầu thủ đối phương đã phạm lỗi đẩy người trước thời điểm lập công. Sự căng thẳng được đẩy lên cao trào ở những phút cuối khi thủ môn Rui Araki có pha phản xạ xuất thần cản phá cú dứt điểm cận thành của Choe Kuk ở phút 89, khiến các cầu thủ Triều Tiên ôm đầu tiếc nuối. Thắng lợi tối thiểu 1-0 giúp chủ nhà Nhật Bản có lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết ASIAD, đồng thời tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tính đến thời điểm này.

Ở các cặp đấu tứ kết còn lại, Trung Quốc thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Thái Lan 3-0, qua đó đánh dấu lần đầu tiên giành quyền vào bán kết kể từ kỳ ASIAD năm 1998. Đội tuyển Uzbekistan cũng vượt qua đối thủ sừng sỏ Arab Saudi với tỷ số tương tự 3-0, trong khi Hàn Quốc khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã 4-0 trước Việt Nam.

Với các kết quả trên, hai cặp đấu bán kết bóng đá nam đã được ấn định: Hàn Quốc chạm trán Trung Quốc, còn chủ nhà Nhật Bản so tài cùng Uzbekistan. Các màn đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động Nagai tại Osaka vào ngày 30/9, trước khi trận tranh huy chương vàng diễn ra vào ngày 3/10.

Lịch sử giải đấu ghi nhận đây là lần thứ 15 Hàn Quốc tiến vào bán kết ASIAD, trong đó có chuỗi 9 kỳ liên tiếp kể từ năm 1986. Đội bóng xứ kim chi đã 9 lần thắng trận bán kết để vào chung kết và sở hữu 6 lần bước lên đỉnh vinh quang vào các năm 1970, 1978, 1986, 2014, 2018 và 2022. Về phía Nhật Bản, đội bóng xứ mặt trời mọc có 7 lần vào bán kết, 4 lần giành quyền vào chung kết và đoạt HCV vào năm 2010. Trong khi đó, Trung Quốc đã có 3 lần và Uzbekistan có 2 lần vào vòng 4 đội mạnh nhất; hai đội tuyển này từng cùng thắng bán kết để gặp nhau trong trận chung kết năm 1994, nơi đại diện Trung Á giành thắng lợi với tỷ số 4-2.

26-1790430202-asiad-2026-xac-dinh-4-cap-ban-ket-bong-da-nam-nu

Ở nhánh thi đấu của nữ, hai cặp bán kết cũng đã ngã ngũ với cuộc đối đầu giữa Triều Tiên và Trung Quốc, cùng màn so tài thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, dự kiến lăn bóng vào ngày 29/9 trên sân Shizuoka. Trận chung kết bóng đá nữ sẽ được tổ chức vào ngày 2/10.

Tại vòng tứ kết, các đội tuyển Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thể hiện sự vượt trội để giành những chiến thắng cách biệt: Triều Tiên đánh bại Đài Loan 5-1, Nhật Bản vượt qua Philippines 4-0 và Hàn Quốc hạ gục Uzbekistan 6-3. Duy chỉ có tuyển nữ Trung Quốc phải trải qua trận cầu vất vả khi chật vật vượt qua Việt Nam với tỷ số sít sao 1-0 sau thời gian thi đấu hiệp phụ.

Kể từ khi bóng đá nữ chính thức được đưa vào chương trình thi đấu tại ASIAD Bắc Kinh năm 1990, Nhật Bản đã thiết lập cột mốc ấn tượng khi góp mặt ở vòng bán kết trong cả 10 kỳ đại hội. Xếp sau đội chủ nhà về số lần vào bán kết lần lượt là Trung Quốc (9 lần), Triều Tiên (8 lần) và Hàn Quốc (7 lần). Dù thường xuyên tiến sâu, tuyển nữ Hàn Quốc chưa từng chạm tay vào tấm vé chung kết. Ngược lại, Nhật Bản đã 7 lần, Triều Tiên 6 lần và Trung Quốc 5 lần đi tới trận đấu cuối cùng. Cả ba nền bóng đá nữ này hiện chia sẻ thế cân bằng khi mỗi đội đều đang sở hữu 3 tấm huy chương vàng ASIAD, trong đó Nhật Bản thể hiện sự thống trị rõ nét khi đăng quang ở 3 trong 4 kỳ đại hội gần nhất.

PV (SHTT)