Thể thao >> Asian Cup 2023

Asian Cup và 'duyên' của ông Troussier

Asian Cup là đấu trường nhiều duyên nợ với HLV Philippe Troussier, nơi từng đưa tên tuổi của ông vang xa, nhưng cũng có lúc khiến nhà cầm quân người Pháp phải ra về với thất bại nặng nề. Có thể dự đoán dù kết quả ra sao, giải đấu sắp diễn ra tại Qatar sẽ là hành trình giàu cảm xúc với ông Troussier và đội tuyển Việt Nam.

Lần đầu HLV Troussier tham dự Asian Cup là năm 2000, trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản. Ông đã khiến số đông giới mộ điệu xứ hoa anh đào bất ngờ khi sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Nhật Bản giải đấu trên chỉ là 24,18, trong đó cầu thủ nhiều tuổi nhất là Hiroaki Morishima, 28 tuổi.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã khiến các đối thủ ở Asian Cup 2000 phải bất ngờ. Đoàn quân của ông Troussier đánh bại Saudi Arabia 4-1 ở trận ra quân, đè bẹp Uzbekistan tới 8-1 và hoà Qatar 1-1 để giành quyền vào tứ kết.

Tại đây, Nhật Bản đánh bại Iraq 4-1 qua đó vào bán kết trước khi tiếp tục vượt qua Trung Quốc với chiến thắng 3-2. Gặp lại Saudi Arabia ở chung kết, Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 với pha làm bàn của Mochizuki, đăng quang ngôi vô địch.

Asian Cup và 'duyên' của ông Troussier
HLV Troussier từng thành công rực rỡ nhưng cũng thua thảm ở đấu trường Asian Cup. Ảnh: Hữu Phạm

Một thế hệ ngôi sao mới của Nhật Bản cũng toả sáng sau giải đấu trên, gồm những cái tên sau này đều rất rực rỡ là Nakamura (22 tuổi), Shinji Ono (21 tuổi), Inamoto (21 tuổi). “Thương hiệu” của ông Troussier cũng trở nên đắt giá hơn và sau khi giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2022, ông chuyển tới quốc gia giàu có Qatar.

Tại đây, HLV Troussier tiếp tục công thức cũ khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ở ĐTQG. Asian Cup 2004, Qatar tham dự với đội hình có độ tuổi trung bình chưa đến 22. Đội bóng của ông Troussier có đến 17 cầu thủ trong độ tuổi 20-26, 3 cầu thủ mới 18 tuổi và thậm chí trường hợp Jamal Jouhar mới 16 tuổi. Cầu thủ lớn tuổi nhất là Jassim Al-Timimi, 33 tuổi.

Dù vậy, Asian Cup 2004 trở thành giải đấu đáng quên của nhà cầm quân người Pháp khi Qatar bị loại sớm từ vòng bảng, để thua sốc Indonesia 1-2, hoà Bahrain 1-1 trước khi thua Trung Quốc 0-1.

Nếu nhìn vào lịch sử 2 lần dự Asian Cup cũng như “hồ sơ” của HLV Troussier, dễ thấy những gì ông đang áp dụng ở đội tuyển Việt Nam không có nhiều bất ngờ. Nhà cầm quân người Pháp đã đem đội hình gồm đa số cầu thủ trẻ ở độ tuổi U23 sang Qatar và chỉ giữ lại số ít cựu binh giàu kinh nghiệm như Đỗ Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải hay thủ môn Nguyễn Filip.

Dĩ nhiên một số trường hợp vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam vừa qua như Văn Hậu, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải…đều vì chấn thương, nhưng rõ ràng xu hướng sử dụng cầu thủ trẻ gần như được ông Troussier áp dụng triệt để.

Cơ hội tiến sâu của Việt Nam ở Asian Cup 2023 vì vậy không được đánh giá cao. Tuy nhiên nhìn nhận một cách tích cực, đây có thể lại là lựa chọn phù hợp vào thời điểm hiện tại.

Thực tế dù mang đội hình mạnh nhất, cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 cũng không lớn. Trong khi đó, Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra vào năm sau là mặt trận quan trọng nhất, bên cạnh AFF Cup diễn ra cuối năm. Đây là 2 giải đấu đội tuyển Việt Nam cần tập trung được lực lượng mạnh nhất. Asian Cup 2023 cũng là cơ hội để HLV Troussier rèn quân, tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm với mục tiêu xa hơn là SEA Games 33.

Nếu quá sức ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào cảnh “xôi hỏng, bỏng không”, trượt các mục tiêu quan trọng và cũng lệch chiến lược dài hạn.

Một điểm bất lợi của ông Troussier so với các thời tiền nhiệm thành công như ông Henrique Calisto hay gần đây là Park Hang-seo, theo nhận định của giới chuyên môn, là ông thiếu ê-kíp trợ lý người Việt đủ mạnh. Điều này khiến cho HLV Troussier không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, cả về chuyên môn cũng như quản lý đội bóng.

Nguyên Phong (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/asian-cup-va-duyen-cua-ong-troussier-post1603650.tpo