Thể thao

Ba đội bóng Đông Nam Á gây địa chấn ở vòng loại World Cup 2026

Thái Lan, Singapore và Myanmar đều giành được những kết quả bất ngờ trước những đội bóng mạnh hơn, ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2026.

Dù phải làm khách trên sân của Hàn Quốc với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các CLB danh tiếng châu Âu nhưng Thái Lan chơi đầy tự tin, biết mình biết người.

Thi đấu phòng ngự kín kẽ và phải mãi đến cuối hiệp một đại diện Đông Nam Á với bị thủng lưới. Người ghi bàn không ai khác chính là tiền đạo đội trưởng Son Heung-min.

Ba đội bóng Đông Nam Á gây địa chấn ở vòng loại World Cup 2026
Thái Lan (áo xanh) bất ngờ cầm hòa Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Qua giờ giải lao, đội bóng xứ Kim chi tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo nhưng không sao ghi thêm bàn thắng.

Trong khi đó, với chiến thuật hợp lý cộng với sự chính xác trong thay đổi lực lượng, Thái Lan bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 61.

Cái tên giúp đội bóng xứ sở Chùa vàng ra về với 1 điểm quý giá là cầu thủ vào sân thay người Suphanat Mueanta.

Ba đội bóng Đông Nam Á gây địa chấn ở vòng loại World Cup 2026 - 1
Singapore (áo đỏ) đẩy Trung Quốc vào thế khó. (Ảnh: Asean Football)

Cũng tạo bất ngờ lớn tại bảng C là Singapore, khi cầm hòa 2-2 đội tuyển mạnh Trung Quốc. Đội bóng quốc đảo Sư tử thậm chí bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn xuất sắc giành 1 điểm đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Được chơi trên sân nhà, Myanmar thậm chí còn có bàn mở tỷ số trước Syria, ở phút 35. Đáng tiếc là thầy trò HLV Feichtenbeiner không thể bảo toàn thành quả khi để Alaa Al Dali gỡ hòa 1-1 ở phút 71 cho đại diện Tây Á. Dẫu vậy, cầm hòa đội bóng mạnh hơn là thành tích ngoài mong đợi, đây cũng là điểm số đầu tiên của Myanmar tại vòng loại World Cup 2026.

Một đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là Philippines cũng gây bất ngờ nhỏ khi chỉ phải nhận thất bại 0-1 trên sân của Iraq, ở lượt trận thứ ba bảng F, rạng sáng 22/3.

Ba đội bóng Đông Nam Á gây địa chấn ở vòng loại World Cup 2026 - 2
Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Indonesia vào ngày 26/3 tới. (Ảnh: L.T)

Cũng ở bảng F, tuyển Việt Nam dù rất quyết tâm nhưng vẫn phải chịu thất bại đáng tiếc 0-1 trên sân của Indonesia, qua đó rơi vào thế khó khi mất ngôi nhì vào tay đội bóng xứ Vạn đảo.

Trong khi đó, sau hai chiến thắng liên tiếp, Malaysia đã phải nhận thất bại đầu tiên, 0-2 trước Oman, qua đó mất luôn ngôi đầu bảng C vào tay chính đối thủ Tây Á. Thậm chí họ còn bị tụt xuống vị trí thứ 3, khi có cùng 6 điểm với Oman và Kyrgyzstan nhưng thua về hiệu số.

Theo lịch, lượt trận thứ 4, vào ngày 26/3 tới, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Indonesia tại Mỹ Đình, Thái Lan cũng được chơi trên sân nhà tiếp đón Hàn Quốc.

Theo Thiên Bình (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ba-doi-bong-dong-nam-a-gay-dia-chan-o-vong-loai-world-cup-2026-2262366.html