-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Thể thao
09/08/2018 17:55Bác sĩ đề xuất cấm cầu thủ đánh đầu trong bóng đá
"Việc dùng đầu kiểm soát một vật thể có vận tốc di chuyển cao không phải điều tốt. Tôi tin rằng chúng ta cần phải cấm đánh đầu ở các trận đấu chuyên nghiệp. Nó rất nguy hiểm", Omalu nói.
Bennet Omalu đã phát hiện ra một bệnh lý mãn tính về não do chấn thương, có tác động về lâu dài khi khu vực đầu liên tiếp phải chịu đau. Trả lời phỏng vấn BBC, ông nói: "Những đứa trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 14 nên dùng một loại bóng ít gây tác động hơn. Chúng ta cần phải nghiên cứu ra loại bóng đó. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi có thể chơi bóng nhưng nên bị cấm đánh đầu".
Một cuộc điều tra về cái chết của cựu tuyển thủ Anh Jeff Astle, người từng chơi cho CLB West Brom, cho thấy ông qua đời vì chấn thương não do chơi những quả bóng da quá nặng.
Astle qua đời năm 2004 ở tuổi 72 và mắc hội chứng Alzheimer trong gần 10 năm. Ông có 16 năm thi đấu chuyên nghiệp. Con gái của Astle đã kêu gọi một cuộc điều tra về mối liên hệ giữa các bệnh về não và việc chơi bóng bằng đầu.
Bình luận về tác động của việc đánh đầu vào bóng đến não bộ, bác sĩ Omalu nói: "Não người lơ lửng trong hộp sọ như một quả bong bóng nên khi đánh đầu vào bóng, não của bạn chịu tác động mạnh. Bạn đã gây nguy hiểm cho não của chính mình khi đánh đầu. Chơi bóng đá khiến nguy cơ tổn thương não tăng cao khi bạn già và gia tăng khả năng mắc các chứng mất trí và hội chứng về não".
Lần gần nhất vấn đề này được mang ra tranh cãi là sau cái chết của cựu cầu thủ Portsmouth - Rod Taylor. Ông qua đời hồi tháng 4 sau một thời gian mắc chứng mất trí do đánh đầu nhiều lần thời còn thi đấu. Con gái của ông Rachel Walden cho rằng không nên cấm cầu thủ đánh đầu nhưng các Hiệp hội cầu thủ phải có trách nhiệm hỗ trợ những cựu cầu thủ và gia đình họ.
Trong quá khứ, nhiều cựu cầu thủ từng mắc những chứng bệnh về não được cho là có liên quan đến việc chơi bóng bằng đầu. Trong số này có Nobby Stiles, Martin Peters và Ray Wilson - những người trong đội hình vô địch World Cup 1966 của tuyển Anh, hai huyền thoại của Liverpool Ron Yeats vàTommy Smith, huyền thoại Celtic Billy McNeill.
Bennet Ifeakandu Omalu là một bác sĩ người Mỹ gốc Nigeria, chuyên ngành bệnh học pháp y và là nhà thần kinh học nổi tiếng. Ông là người đầu tiên nghiên cứu và công bố kết quả của bệnh não mãn tính (CTE) trong các cầu thủ bóng đá Mỹ. Ông đang giảng dạy tại Khoa Y tế và Y học thí nghiệm của Đại học California.
Theo Vĩnh San (VnExpress.net)
- Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang (28 phút trước)
- Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 (41 phút trước)
- Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi (1 giờ trước)
- 3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam (1 giờ trước)
- “Mùa hè năm ấy” tập 12: Khánh bị bóc quá khứ, Phương đứng trước nguy cơ liên lụy (1 giờ trước)
- Có nên để camera an ninh ghi hình 24/7? (2 giờ trước)
- Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật (2 giờ trước)
- U20 Campuchia thắng Yemen, U20 Thái Lan hạ UAE ở vòng loại châu Á 2027 (2 giờ trước)
- Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? (2 giờ trước)
- Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà (2 giờ trước)