-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thể thao
06/01/2025 10:29Bác sĩ Việt Nam nói gì về chấn thương và khả năng hồi phục của Xuân Son?
Theo các nguồn tin, Xuân Son bị gãy xương mác và xương chày. Đánh giá về chấn thương và khả năng phục hồi của Xuân Son, bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi, Chuyên khoa Cơ xương khớp – Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình, cho hay chân là chi thể phải gánh vác trọng lượng cho cả cơ thể, cho nên ở người bình thường, khi xương bị gãy sẽ phải chờ xương liền mới có thể đi lại được. Còn với cầu thủ bóng đá, họ có thể chất tốt hơn người bình thường nên thời gian hồi phục có thể ngắn hơn.
Tuy nhiên, với chấn thương cầu thủ Nguyễn Xuân Son gặp phải, bác sĩ Thi dự đoán sẽ mất thời gian và cần có một ekip chuyên nghiệp sau mổ để phục hồi chức năng.
Bác sĩ Thi đã xem phim chụp chân của cầu thủ Nguyễn Xuân Sơn và thấy ổ gãy khá vụn. “Thời gian phục hồi chấn thương của cầu thủ Nguyễn Xuân Son phải mất tối thiểu 6 tháng trở lên để có thể đá túc tắc trở lại được. Tuy nhiên, cầu thủ cũng chỉ đá được 60%, còn để thi đấu đỉnh cao, trong thời gian dưới một năm là ít khả năng”, bác sĩ Thi dự đoán.

Theo bác sĩ Thi, đối với các môn thể thao như bóng đá, ở tốc độ cao, mức độ xoắn vặn của các cầu thủ là rất lớn. Chấn thương thường gặp là đứt dây chằng, còn gãy xương thường ít hơn. Chấn thương gãy xương với các cầu thủ thường sẽ nghiêm trọng do sẽ liên quan tới vấn đề liền xương.
Theo các chuyên gia, với trường hợp của cầu thủ Nguyễn Xuân Son, nếu không có các tổn thương khác như dây chằng, khớp gối, bệnh nhân vẫn có thể xoay, chuyển và phản xạ tốt. Tuy nhiên, nếu có tổn thương như đứt dây chằng, khả năng hồi phục sẽ kém hơn.
Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như nhiễm trùng, tai biến hoặc việc chủ quan trong quá trình dưỡng thương, tập vật lý trị liệu có thể ảnh hưởng đến kết quả hồi phục.
Trước đó, trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 tối 5/1, chân của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tiếp đất sai tư thế dẫn đến chấn thương nặng và không thể tiếp tục thi đấu. Tiền đạo số 12 vẻ mặt đầy đau đớn, lập tức yêu cầu đội ngũ y tế vào sân. Anh được sơ cứu và rời sân bằng cáng trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã vào bệnh viện thăm Xuân Son. Sau khi thảo luận cùng các bác sĩ, VFF quyết định đưa tiền đạo tuyển Việt Nam về nước điều trị.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




