Thể thao

Ban kỷ luật VFF lại đau đầu với sân Pleiku

Với việc để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng tại vòng 5 V.League, sân Pleiku đối mặt án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Tuy nhiên, án phạt với sân Pleiku ở mức thế nào, đang được nhiều người quan tâm.

Với việc để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng tại vòng 5 V.League, sân Pleiku đối mặt án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Tuy nhiên, án phạt với sân Pleiku ở mức thế nào, đang được nhiều người quan tâm.
Pháo sáng xuất hiện trên khán đài B sau khi HAGL có bàn thắng mở tỷ số. Ngay khi pháo sáng đốt lên, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời để dập tắt, nên không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
 
Khán đài B là nơi Hội CĐV HAGL được BTC bố trí xem cả mùa giải, nhưng chính các thành viên của Hội này cũng không biết ai đã đốt pháo sáng. Theo một thành viên Hội CĐV HAGL, rất có thể người lạ mặt đã vào sân đốt pháo sáng, với mục đích mang rắc rối cho BTC sân.
 

Sân Pleiku sẽ bị xử phạt như nào sau khi để CĐV đốt pháo sáng?

 
Được biết, giám sát trận đấu Nguyễn Hồng Sơn đã có báo cáo về vụ việc này lên BTC giải. Theo ông Sơn, cho dù đây là lần đầu tiên việc đốt pháo sáng xảy ra trên sân Pleiku, nhưng hành động này đã vi phạm điều cấm của quy định kỷ luật.
 
Trao đổi với PV, trưởng ban kỷ luật VFF cho biết chiều nay ông chưa nhận được báo cáo nào về vụ việc này. Theo đúng quy trình, hồ sơ sẽ được gửi tới BTC giải trước, nếu vụ việc nghiêm trọng sẽ được chuyển sang ban kỷ luật xử lý.
 
Theo mục 2 của điều 68 (Vi phạm công tác tổ chức thi đấu) trong Quy định kỷ luật của VFF, nếu ban tổ chức sân để xảy ra sự việc đốt lửa, đốt pháo thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý từ hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền tối thiểu 15 triệu đồng. Nếu tái phạm, CLB sẽ phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc thi đấu trên sân trung lập.
 
Đây là lần đầu tiên sân Pleiku để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, nhưng lại là lần thứ 2 để xảy ra sự cố. Trước đó, ở vòng 1 V.League, BTC sân Pleiku xử phạt cảnh cáo và nộp 10 triệu đồng vì để khán giả tràn xuống sân. Với việc để CĐV đốt pháo sáng, liệu BTC sân Pleiku sẽ bị tăng nặng trong khung hình phạt?
 
Theo ông Hường, trước khi đưa ra án phạt ban kỷ luật luôn phải dựa vào hồ sơ, bản chất vụ việc. Theo quan điểm của cá nhân ông Hường, vụ đốt pháo sáng lần này không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nào, nên nếu BTC giải xử lý thì ban kỷ luật không cần thiết phải “ra tay”.
 
Cũng trong trận đấu giữa HAGL-SHB Đà Nẵng, những tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài sẽ được giám sát trận đấu, giám sát trọng tài báo cáo lên BTC giải và Ban trọng tài. Trong trận đấu này, HLV Huỳnh Đức đã tố cầu thủ Công Phượng "diễn kịch" đánh lừa trọng tài để kiếm quả đá phạt 11m trong hiệp 2.
 
Theo Hữu Nghiêm (Thể Thao VietNamNet)