Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bán tên SVĐ, đội bóng hỏi mua Công Phượng thu về 800 tỷ đồng

Thương vụ hợp tác giữa nhà vô địch Thai League 1 2017 Buriram United và Chang Beer giúp họ mang về gần 1 tỷ baht trong 5 năm.

Ngày 25.12 vừa qua, hãng tin Siam Sport bất ngờ cho biết, Buriram đã đạt được thỏa thuận bán tên sân cho nhãn hàng Chang Beer của Thái. Hợp đồng này có giá trị lên đến 800 tỷ đồng Việt Nam và kéo dài trong 5 năm.

Theo đó sân vận động I-Mobile, hay còn được biết đến với biệt danh “Thunder Castle” (Lâu đài Sấm sét) sẽ được đổi tên thành Chang Arena. Trước đó, Buriram chỉ thu về 20 triệu baht/ năm khi gắn tên với thương hiệu kinh doanh sản phẩm điện thoại.

Bán tên SVĐ, đội bóng hỏi mua Công Phượng thu về 800 tỷ đồng
Sân vận động I-Mobile.

Với khoản tài trợ “khủng” nói trên, Buriram nổi tiếng giàu có nay lại càng có dịp phô trương thanh thế. Mới nhất, báo giới Thái Lan bất ngờ đưa tin chủ tịch Newin sẵn lòng trả 3 triệu đô la (tương đương 70 tỷ đồng) lấy Công Phượng của HAGL.

Thông tin này lập tức được lãnh đạo đội bóng phố Núi phủ nhận. Trao đổi với Thanh Niên sáng ngày 27.12, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định: “Nếu các cầu thủ được những nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu ngỏ lời thì HAGL sẽ đồng ý.

Còn không, các em sẽ tập trung cho mục tiêu nâng cao thành tích của HAGL, kéo thêm khán giả và góp phần tăng sức hút cho V.League”.

Tương tự người quản lý cấp dưới, trước đó đôi tuần bầu Đức cũng đã có quan điểm cứng rắn về vấn đề này. “Báo chí Thái Lan biết gì mà định giá Công Phượng. Hơn nữa, Thái Lan là đối thủ của bóng đá Việt Nam thì đời nào tôi cho Công Phượng đi qua đó”, ông cho biết.

Sau bài trả lời rõ ràng nêu trên từ giới chóp bu của HAGL, có thể khẳng định Công Phượng và Xuân Trường khó lòng sang Thái hiện tại. Dù rằng ý đồ và tham vọng của các đại gia xứ sở Chùa vàng là hoàn toàn có thật, nhưng so với bầu Đức thì nó chẳng có nhiều ý nghĩa.

Theo Hoàng Anh (Dân Việt)