Thể thao

Bạn thầy Park ứng cử làm Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tuyên bố sẽ đưa đội nhà đi World Cup 2026

Cựu danh thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on, sẽ tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ xứ Chùa vàng với mục tiêu đưa bóng đá nước nhà tới VCK World Cup 2026.

Piyapong Pue-on, 63 tuổi, từng ghi 70 bàn qua 100 trận cho tuyển Thái Lan, chỉ kém huyền thoại Kiatisuk (71 bàn sau 134 trận). Đáng chú ý, ông có giai đoạn thi đấu cho CLB Hàn Quốc Lucky-Goldstar FC và làm đồng đội với HLV Park Hang-seo.

Bạn thầy Park ứng cử làm Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tuyên bố sẽ đưa đội nhà đi World Cup 2026
Ông Piyapong Pue-on (đeo kính đen) trong lần tái ngộ HLV Park Hang-seo

Do đó, mối quan hệ giữa Piyapong Pue-on với thầy Park khá tốt. Thời HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Piyapong Pue-on cũng từng tới thăm, tay bắt mặt mừng chiến lược gia Hàn Quốc.

Mới nhất, Piyapong Pue-on đã ra tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan giai đoạn 2024 đến 2028, đồng thời chia sẻ về kế hoạch của mình với bóng đá xứ Chùa vàng nếu ứng cử.

Cựu tiền đạo Thái Lan tuyên bố: "Tôi là người nói thật, làm thật. Tôi sẵn sàng làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Nếu các thành viên ủng hộ, tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ đưa Thái Lan đi World Cup. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, tôi sẽ hoàn thành mục tiêu ấy. Không dự World Cup, tôi từ chức, đi làm bóng đá với vai trò khác".

"Tôi đến đây để phát triển một cách nghiêm túc và tạo ra một nền văn hóa bóng đá có bản sắc, công bằng và minh bạch. Mọi người có thể kiểm chứng những việc làm của tôi".

Bạn thầy Park ứng cử làm Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tuyên bố sẽ đưa đội nhà đi World Cup 2026 - 1
HLV Polking từng khẳng định tham vọng đưa Thái Lan dự World Cup 2026

Đầu năm 2017, FIFA thông qua quyết định nâng suất dự World Cup 2026 từ 32 lên 48 đội. Quyết định này giúp tất cả liên đoàn thành viên của FIFA hưởng lợi khi có thêm suất tham dự World Cup.

Cụ thể, châu Âu vẫn có nhiều suất nhất, khi tăng từ 13 lên 16 đội. Châu Phi tăng bốn suất để nâng lên thành chín, hai khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe và Nam Mỹ cùng có sáu suất. Châu Đại dương sẽ có một suất chính thức thay vì dự play-off như hiện nay, còn châu Á có thêm bốn để thành tám suất chính thức.

Thái Lan từng hai lần vào vòng loại cuối của một kỳ World Cup vào năm 2008 và 2018. Ở vòng loại cuối World Cup 2002, họ thua bốn và hòa bốn và xếp bét bảng. Tới vòng loại cuối World Cup 2018, Thái Lan dưới trướng Kiatisuk thua tới tám trận và chỉ hòa hai (UAE 1-1, Australia 2-2), tiếp tục đội sổ.

Để dự World Cup 2026, Thái Lan phải nằm trong top 8 đội mạnh nhất châu Á ở vòng loại. Siam Sport nhận định cánh cửa tới World Cup đã rộng mở hơn với Thái Lan, nhưng họ vẫn cần xây dựng kế hoạch tốt và sử dụng các ngân sách hiệu quả, gồm việc đầu tư vào Thai-League và các giải thấp hơn. Nhật báo này đồng thời nhấn mạnh Thái Lan phải đầu tư vào bóng đá trẻ. "Đó là bậc thang phải di chuyển từng bước một, để các cầu thủ hoàn thiện bản thân trên đường đi".

World Cup 2026 cũng là vòng chung kết bóng đá thế giới đầu tiên được đăng cai bởi ba nước. Trước đó, vào năm 2002, Nhật Bản và Hàn Quốc là liên minh hai nước đầu tiên tổ chức giải đấu lớn nhất hành tinh. Mexico, nhờ đó, thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup, sau năm 1970 và 1986. Mỹ có lần thứ hai đăng cai World Cup sau năm 1994, còn World Cup 2026 là lần đầu tiên Canada có vinh dự này.

Tổng số trận tại World Cup 2026 sẽ tăng từ 64 lên 80, nhưng một đội vẫn đá tối đá bảy trận, như phiên bản 32 đội. World Cup 2026 cũng dự kiến diễn ra trong 32 ngày, giống các giải 32 đội trước đó. Theo công bố của FIFA, 60 trận World Cup 2022, gồm tứ kết, bán kết và chung kết, sẽ diễn ra tại Mỹ. Hai quốc gia còn lại, mỗi nước tổ chức 10 trận. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Met Life, với sức chứa 85.000 chỗ ngồi.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ban-thay-park-ung-cu-lam-chu-tich-ldbd-thai-lan-tuyen-bo-se-dua-doi-nha-di-world-cup-2026-d163866.html