Sau sự rút lui vào phút chót của đội tuyển Ấn Độ, Liên đoàn Bóng đá Bangladesh (BFF) đã gửi văn bản đồng thuận đến Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để trở thành cái tên thay thế tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.
15-1786758046-bangladesh-thay-an-do-du-fifa-asean-cup-2026
ĐT Việt Nam thắng ĐT Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu hôm 26/3 (Ảnh: VFF)

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Ban điều hành các đội tuyển quốc gia thuộc BFF vào chiều ngày 14/8, với tỷ lệ tán thành tuyệt đối 100% từ toàn thể các thành viên.  

Trước bối cảnh ngày hội bóng đá khu vực đang cận kề, FIFA cần nhanh chóng chốt danh sách các đội tuyển tranh tài nhằm sớm ổn định công tác tổ chức cũng như thúc đẩy việc bán bản quyền truyền hình.

Ngay khi Ấn Độ rút lui, FIFA đã gửi văn bản mời Bangladesh, bởi đây là một trong những đội tuyển hiếm hoi không vướng lịch thi đấu quốc tế trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10.

Đối với ĐT Bangladesh, lời mời từ FIFA không đơn thuần là việc duy trì sự hiện diện ở các sân chơi quốc tế lớn, mà còn là một bước đi chiến lược mang lại cơ hội cọ xát thực chiến vô cùng quý giá. Tại giải đấu lần này, Bangladesh sẽ phải chạm trán đội chủ nhà Indonesia cùng Malaysia và Singapore.

Dù Malaysia và Singapore chưa phải là những thế lực số một khu vực, nhưng xét về tương quan lực lượng thì họ vẫn được đánh giá nổi trội hơn đại diện Nam Á. Ở bảng đấu còn lại, cục diện cũng hứa hẹn căng thẳng không kém khi quy tụ Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan, một đại diện khác đến từ khu vực Nam Á.    

Việc đối đầu với các đối thủ có trình độ nhỉnh hơn trong ít nhất 4 trận đấu sẽ mở ra đợt tập dượt chất lượng cao cho ban huấn luyện đội tuyển Bangladesh. Đây là dịp then chốt để rà soát lực lượng, định hình lối chơi và hoàn thiện bộ khung vững chắc hướng tới mục tiêu trọng tâm trong năm: Giải vô địch bóng đá Nam Á (SAFF Championship lần thứ 15) diễn ra vào tháng 11 tới trên sân nhà.  

Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự muộn màng này cũng khiến sức hút và giá trị của FIFA ASEAN Cup 2026 giảm sút đáng kể so với kỳ vọng ban đầu. Thay vì những khách mời chất lượng cao, giải đấu lại đón nhận sự góp mặt của các đội bóng nằm trong nhóm yếu.

Cả Bangladesh lẫn Pakistan đều chỉ có vị trí rất thấp trên bảng xếp hạng FIFA, lần lượt là 181 và 198, thậm chí đứng dưới nhiều đội tuyển thi đấu ở Hạng B vốn bị coi là kém danh giá hơn.

PV (SHTT)