Theo The Athletic, Man City bị kết luận có tội trong hầu hết các cáo buộc liên quan tới các hành vi vi phạm quy định tài chính của Premier League.

Theo David Ornstein của The Athletic, nhà báo được xem là nguồn tin uy tín số 1 của làng bóng đá xứ sương mù, đội chủ sân Etihad đã bị xác định có tội trong gần như toàn bộ 115 cáo buộc từ giải Ngoại Hạng Anh.

Với diễn biến mới này, Man City đang đứng trước nguy cơ phải đón nhận những án phạt rất nặng, từ việc phạt tiền, trừ điểm cho đến nguy cơ bị tước danh hiệu vô địch và xuống hạng.

25-1790351628-bao-anh-man-city-bi-mac-114115-sai-pham-bi-cao-buoc-nguy-co-bi-tuoc-cup-xuong-hang

Nhà báo David Ornstein tiết lộ thêm, ban tổ chức Premier League đã phát đi thông báo gửi tới các câu lạc bộ thành viên, xác nhận hội đồng điều tra độc lập đã chính thức khép lại quy trình thẩm định để đưa ra kết luận sau cùng.

Mặc dù các nguồn tin nội bộ đều chỉ ra rằng phán quyết nhắm vào việc chống lại Man City, song chi tiết toàn văn của bản kết luận này tới nay vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Trước làn sóng thông tin chấn động, phía Manchester City vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời người đại diện của đội bóng: “Tiến trình xem xét của Premier League vẫn đang tiếp tục, còn những phần quan trọng cần được hoàn tất và toàn bộ quá trình chịu các quy định nghiêm ngặt về bảo mật. Vì vậy, lập trường của Manchester City FC vẫn nhất quán với tuyên bố của câu lạc bộ từ tháng 2/2023”.

Cùng với việc phủ nhận mọi cáo buộc, đại diện đội chủ sân Etihad tiếp tục nhấn mạnh: “CLB đã nghiêm túc tôn trọng quy trình pháp lý trong tám năm qua với cơ sở rằng Ban lãnh đạo và bộ máy điều hành Ngoại Hạng Anh sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, vô tư và công bằng, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ bên nào”.

Hồ sơ vụ việc bắt đầu từ năm 2018 khi ban tổ chức tiến hành mở cuộc điều tra, trước khi chính thức đưa ra các cáo buộc nhằm vào đội chủ sân Etihad tháng 2/2023.

Các sai phạm bị nhắm tới tập trung chủ yếu vào việc khai báo dữ liệu tài chính, nguồn thu từ nhà tài trợ, chi phí hoạt động cũng như nghĩa vụ hợp tác trong suốt quá trình cơ quan chức năng làm việc.

Chuỗi vi phạm này kéo dài qua nhiều mùa giải, xuất phát từ giai đoạn trước khi HLV Pep Guardiola cập bến cho tới những năm đầu chiến lược gia người Tây Ban Nha nắm quyền.

Con số 115 cáo buộc vốn quen thuộc trên truyền thông sau này đã được điều chỉnh về mặt hành chính sang 130 mục do thay đổi cách phân loại, tuy nhiên bản chất cáo buộc không thay đổi.

Sau khi phiên điều trần trước hội đồng độc lập được tổ chức trong năm 2024 và khép lại vào tháng 12 cùng năm, thời gian chờ đợi phán quyết đã bị kéo dài hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Cho tới thời điểm giữa tháng 9/2026, vẫn chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra công chúng.

Dù thông tin hội đồng đi đến phán quyết bất lợi được coi là một bước ngoặt lớn, đây vẫn chưa phải là hồi kết cho câu chuyện pháp lý này. Trong nhiều năm qua, Man City luôn khẳng định nắm giữ đầy đủ chứng cứ xác đáng để chứng minh sự trong sạch.

Do đó, nếu phán quyết chống lại đội bóng được áp dụng với mức trừ điểm kỷ lục hay giáng hạng, các động thái kháng án chắc chăn sẽ diễn ra. Số phận của Man City cùng tương lai của giải đấu cao nhất nước Anh sẽ chỉ thực sự định đoạt sau những công bố chính thức, các mức án phạt cụ thể và chặng đường kháng cáo căng thẳng tiếp theo.

PV (SHTT)