-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
27/09/2024 23:20Báo châu Á trầm trồ với tiền đạo 2k4, nhận định 'tương lai bóng đá Việt Nam vẫn tươi sáng'
Tại lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship) mùa 2024/25, CLB CAHN đón tiếp Lion City Sailors (Singapore) trên sân nhà Hàng Đẫy.
Chiếm ưu thế hoàn toàn và tận dụng tốt các cơ hội, đội bóng thủ đô giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 5-0. Sau 2 lượt trận, CLB CAHN tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +6. Cánh cửa đi tiếp vào bán kết đang rộng mở với đại diện của bóng đá Việt Nam.
Trang ESPN đã dành những lời khen ngợi cho 2 ngôi sao trẻ của CLB CAHN là Đình Bắc (sinh năm 2004) và Lê Văn Đô (sinh năm 2001):
“Phải thừa nhận, tiền đạo người Brazil Leo Artur là ngôi sao của trận đấu với cú hat-trick vào lưới Lion City Sailors. Nhưng 2 cầu thủ trẻ của CLB CAHN là Đình Bắc và Lê Văn Đô đã tạo ra dấu ấn đáng nhớ không kém khi đồng loạt “mở tài khoản” bàn thắng tại Cúp C1 Đông Nam Á.
Người ta thường nhắc đến Quang Hải như là mũi nhọn đáng sợ nhất trong số các cầu thủ nội trên hàng công CLB CAHN. Quang Hải được gọi là “viên ngọc quý” của bóng đá Việt Nam trong suốt kỷ nguyên vàng.
Nhưng ở trận đấu vừa rồi, khi Quang Hải đã lùi xuống chơi như một cầu thủ làm bóng, Đình Bắc và Lê Văn Đô đã có cơ hội để cho thấy sự lợi hại của mình. Xuất phát từ 2 biên, cặp đôi trẻ tuổi thường xuyên xâm nhập vào trung lộ và hoán đổi vị trí với Leo Artur cũng như Quang Hải, đồng thời mở ra khoảng trống cho cặp hậu vệ cánh Văn Thanh – Jason Quang Vinh Pendant băng lên hỗ trợ.
Mới chỉ 20 tuổi, Đình Bắc đã có 10 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam và thể hiện khả năng ở đấu trường châu Á khi ghi bàn vào lưới Philippines (vòng loại World Cup) và Nhật Bản (Asian Cup). Tại giải U23 châu Á 2024, chấn thương từ quá sớm của Đình Bắc là một phần nguyên nhân khiến U23 Việt Nam không thể tiến xa hơn vòng tứ kết.
Hơn Đình Bắc 3 tuổi, Lê Văn Đô chưa có nhiều cơ hội ở cấp ĐTQG nhưng tài năng của anh đã được chứng minh ở cấp độ U23 khi góp mặt trong hành trình giành HCV SEA Games 2022.
Với khả năng chuyền bóng tốt cùng các tình huống băng lên ở tốc độ cao, Lê Văn Đô là lựa chọn chất lượng cho vị trí hậu vệ và tiền vệ cánh. Dù vậy, nhờ phẩm chất kỹ thuật, cầu thủ sinh năm 2001 thường được HLV Mano Polking xếp chơi gần khung thành đối phương hơn.
Trong suốt những năm làm việc ở Thái Lan, HLV Mano Polking luôn đặt nhiều niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Chắc chắn Đình Bắc và Lê Văn Đô sẽ còn tiến bộ trong màu áo CLB CAHN”.
ESPN cũng đưa ra bình luận chung về bóng đá Việt Nam:
“Trong kỷ nguyên vàng, bóng đá Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tích rực rỡ như vô địch AFF Cup, giành 2 HCV SEA Games, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Sau những hào quang, bóng đá Việt Nam dần sa sút.
Họ 2 lần bị Thái Lan chặn lại trước ngưỡng cửa vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dừng bước ngay ở giai đoạn hai.
Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn hứa hẹn sẽ là một thế lực ở khu vực khi họ vẫn đang sản sinh ra các tài năng trẻ chất lượng như Đình Bắc hay Lê Văn Đô. Phía sau chiến thắng áp đảo của CLB CAHN trước Lion City Sailors, tương lai bóng đá Việt Nam vẫn tươi sáng”.
CLB CAHN nằm trong số những đội đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong 2 năm gần đây. Đội chủ sân Hàng Đẫy có 5 người góp mặt trong danh sách tập trung ĐTQG tháng 9/2024. Con số này dự kiến sẽ tăng lên trong đợt hội quân vào tháng 10 tới.
Theo Chewy (Nguoiduatin.vn)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (35 phút trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (52 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (3 giờ trước)