-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thể thao
06/03/2019 22:37Báo Hàn cảm thông với sự quá khích của CĐV Việt nam
Ở trận mở màn K-League 2019, Incheon United đã có trận hòa 1-1 trước Jeju United. Đáng chú ý, trong cuộc đọ sức này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Việt Nam dù có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không được tung vào sân một phút nào.
Điều này lập tức tạo nên một làn sóng phẫn nộ với nhiều CĐV Việt Nam, những người bỏ thời gian ngồi xem cả buổi trưa để được chứng kiến chân sút sinh năm 1995 thi đấu. Từ bất bình chuyển sang hành động, không ít người đã tìm đến trang fanpage của Incheon trên MXH để bày tỏ sự tức giận.
Không chỉ bình luận dưới bài thông báo ngày 2/3, nhiều dân mạng Việt còn liên tục "thả phẫn nộ", bình luận tức giận trên các bài đăng khác của fanpage này.
Dưới góc độ của một người dân Hàn Quốc hâm mộ bóng đá, phóng viên Jing-dao lý giải và bày tỏ sự cảm thông trên tờ Sports Seoul.
"Khi dịch sang tiếng Hàn, tôi thấy các bình luận chủ yếu bày tỏ sự không hài lòng về việc Công Phượng được sử dụng. 'Hãy để Công Phượng ra sân' là nội dung chính. Đa phần là bình luận tiêu cực nhưng cũng có những bình luận mang tính tích cực hơn", Jing-dao viết.
Nam phóng viên bày tỏ lòng cảm thông trước sự gay gắt của CĐV Việt Nam nhắm vào HLV Jorn Andersen và Incheon United. Anh cho biết những việc như vậy cũng thường xuyên xảy ra ở Hàn Quốc, khi người hâm mộ nước này ủng hộ các cầu thủ Hàn đang thi đấu ở châu Âu.
"Park Ji-sung trong quá khứ và Son Heung-min những năm gần đây là các trường hợp tương tự Công Phượng. Người hâm mộ ở Hàn Quốc có thể chỉ trích HLV trưởng và đội bóng nếu những cầu thủ họ yêu mến không được vào sân thi đấu hoặc bị thay ra sớm", anh lý giải.
Bảo Linh (SHTT)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)